Việt Nam và Philippines là hai nước yêu chuộng hòa bình và công lý

Ngày 27/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Đảng Dân chủ Philippines - Quyền lực Nhân dân (PDP-Laban), do ngài Alfonso Gaba Cusi, Phó Chủ tịch Đảng kiêm Bộ trưởng Bộ Năng lượng Philippines, đang ở thăm Việt Nam theo lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta.
Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp đoàn Đảng Dân chủ Philippines - Quyền lực Nhân dân (PDP-Laban) do ông Alfonso Gaba Cusi, Phó Chủ tịch Đảng kiêm Bộ trưởng Bộ Năng lượng Cộng hòa Philippines làm Trưởng đoàn. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Quốc Vượng hoan nghênh ngài Phó Chủ tịch Đảng và đoàn đại biểu cấp cao Đảng PDP-Laban sang thăm và làm việc tại Việt Nam, coi đây là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai Đảng cầm quyền tại hai nước. Đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá cao kết quả hội đàm, hội kiến giữa đoàn với các cơ quan liên quan của Việt Nam; đề nghị hai đảng thời gian tới triển khai có hiệu quả và thực chất thỏa thuận đã ký, phù hợp với mong muốn và lợi ích của hai đảng, góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị và tạo động lực mạnh mẽ cho mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Philippines.

Đồng chí Trần Quốc Vượng và ngài Phó Chủ tịch Đảng PDP-Laban nhấn mạnh Việt Nam và Philippines là hai nước láng giềng, cùng là thành viên ASEAN, có nhiều điểm tương đồng, đó là cơ sở và dư địa để hai nước hợp tác và phát triển. Việt Nam và Philippines là hai nước yêu chuộng hòa bình và công lý, cùng chia sẻ quan điểm kiên trì biện pháp hòa bình trong giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông, mà Philippines gọi là biển Tây Philippines, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Luật Biển (UNCLOS) 1982.

* Trước đó, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, đã hội đàm với ngài Phó Chủ tịch và đoàn đại biểu Đảng PDP-Laban.

Đồng chí Hoàng Bình Quân đã thông tin cho đoàn về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam thời gian gần đây, về đường lối đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng và đào tạo cán bộ. Đồng chí Hoàng Bình Quân đánh giá cao việc đoàn đại biểu cấp cao Đảng PDP-Laban lần đầu tiên sang thăm và làm việc tại Việt Nam, coi đây là chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai đảng cầm quyền nói riêng, góp phần tăng cường quan hệ truyền thống hữu nghị và đối tác chiến lược Việt Nam và Phi-líp-pin nói chung...

Ngài Alfonso Gaba Cusi chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà Đảng Cộng sản Việt Nam và các cơ quan liên quan đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng PDP-Laban. Ngài Phó Chủ tịch Đảng PDP-Laban đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế và đối ngoại của Việt Nam đạt được thời gian qua, coi đây là một trong những bài học kinh nghiệm tốt mà Đảng PDP-Laban và Chính phủ Philippines có thể tham khảo.

Đồng thời, cho biết các nhà lãnh đạo Chính phủ Philippines và Đảng PDP-Laban luôn coi trọng vị thế của Đảng Cộng sản Việt Nam, coi nhân dân Việt Nam là những bạn bè tốt và láng giềng thân thiện, coi trọng thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên tất cả lĩnh vực. Đảng PDP-Laban, với tư cách là đảng cầm quyền ở Philippines mong muốn tăng cường trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm giữa hai đảng; khẳng định các nội dung hợp tác và trao đổi kinh nghiệm với Đảng Cộng sản Việt Nam thu được trong chuyến thăm là hết sức bổ ích và cần thiết.

Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Bình Quân và ngài Alfonso Gaba Cusi đã thay mặt hai đảng ký Bản Ghi nhớ về thỏa thuận hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng PDP-Laban.

+ Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Đảng Alfonso Gaba Cusi và đoàn đại biểu đã có cuộc gặp và trao đổi với đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN).

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.