Việt Nam và Pháp thúc đẩy hợp tác trong nông nghiệp hữu cơ

Khoảng 20 doanh nghiệp Việt Nam và Pháp đã có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, trong khuôn khổ một diễn đàn tổ chức ngày 26/2 tại Paris.
Việt Nam và Pháp thúc đẩy hợp tác trong nông nghiệp hữu cơ ảnh 1

Ngày 26/2/2018 (theo giờ địa phương), tại Paris, Cộng hòa Pháp, diễn đàn trao đổi kinh nghiệm trong quá trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ được tổ chức, thu hút khoảng 20 doanh nghiệp Việt Nam và Pháp tham dự. Ảnh: Linh Hương/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, thông qua diễn đàn kết nối doanh nghiệp này, Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm của Pháp về mô hình quản lý nhà nước đối với xây dựng và quản lý các tổ chức chứng nhận hữu cơ. Ngược lại, đây cũng là cơ hội tốt để các đơn vị cấp chứng nhận hữu cơ của Pháp nghiên cứu khả năng đầu tư vào Việt Nam, giúp các doanh nghiệp Việt Nam phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ một cách bền vững.

 

Các doanh nghiệp tham dự diễn đàn đều có chung nhận định rằng nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng nông sản an toàn cho sức khỏe, thân thiện với môi trường sẽ trở thành là xu hướng tất yếu trong thời gian tới của nhiều quốc gia, nhất là các nước phát triển. Vì vậy, nông nghiệp hữu cơ trên thế giới đã có những bước phát triển đột phá về diện tích sản xuất và nhu cầu tiêu thụ.

 

Theo Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, sản xuất nông nghiệp hữu cơ Việt Nam đang từng bước phát triển. Thống kê của Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Hữu cơ chỉ rõ diện tích canh tác, nuôi trồng hữu cơ của Việt Nam năm 2015 đạt hơn 76.000 ha, tăng trên 3,6 lần so với năm 2010. Hiện một số sản phẩm nông nghiệp hữu cơ như gạo Bản địa, cà phê Tây nguyên, chè San Tuyết Lào Cai, dầu dừa Bến tre… đã được biết đến ở nhiều nước trên thế giới.

 

Ông Phạm Minh Đức, Giám đốc điều hành Ecolink, cho biết công ty của ông đã thành công trong việc đưa sản phẩm chè sạch Ô long trồng tại Lai Châu vào thị trường Pháp. Ông hy vọng qua diễn đàn này có thể chia sẻ những kinh nghiệm của mình với các nhà làm chính sách để có được các cơ chế chính sách và tài chính phù hợp với nền nông nghiệp Việt Nam nói chung và ngành chè Việt Nam nói riêng, để sản xuất ra các loại chè cao cấp, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và đặc biệt là xuất khẩu.

 

Nông nghiệp hữu cơ là một hệ thống sản xuất cho phép khai thác tối ưu các nguồn tài nguyên như đất, năng lượng, các chất dinh dưỡng, các quá trình sinh học diễn ra trong tự nhiên với một phương pháp quản lý hợp lý nhất nhằm mục đích tạo ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời cũng đảm bảo cho hệ thống sản xuất bền vững về môi trường, xã hội và kinh tế.

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đang tích cực triển khai Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đặc biệt quan tâm đến sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo hướng phát triển bền vững, thân thiện với môi trường, nâng cao giá trị gia tăng, hướng tới xuất khẩu, góp phần định vị và nâng cao thương hiệu sản phẩm nông nghiệp Việt Nam trên bản đồ nông niệp thế giới. Các cơ chế chính sách phù hợp được ban hành nhằm giúp các Hiệp hội và các đơn vị sản xuất thúc đẩy nhanh quá trình phát triển nông nghiệp hữu cơ, giữ cân bằng hệ sinh thái tự nhiên trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và giai đoạn chống biến đổi khí hậu hiện nay.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.