Việt Nam và Australia đẩy mạnh hợp tác phát triển lúa gạo

Ngày 29/10, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Canberra, Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm đã có buổi tiếp và làm việc với ông Anthony McFarlane, Giám đốc Truyền thông của Tập đoàn SunRice - tập đoàn sản xuất và phân phối gạo lớn nhất Australia.
Chú thích ảnh
Đại sứ Phạm Hùng Tâm (giữa) và ông Anthony McFarlane (phải), Giám đốc Truyền thông của Tập đoàn Sunrice và Đại sứ Lào tại Australia, ông Chatoulong Bouasisavath. Ảnh: TTXVN phát

Buổi tiếp còn có sự tham dự của Đại sứ Lào tại Australia, ông Chatoulong Bouasisavath.

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, tại buổi làm việc, ông Anthony McFarlane đã thông cáo với Đại sứ Phạm Hùng Tâm về tình hình hoạt động và các dự án hợp tác của Tập đoàn SunRice tại Việt Nam. Trong những năm qua, Tập đoàn SunRice đã tích cực phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR) tiến hành nghiên cứu và phát triển nhiều giống lúa mới đạt năng suất cao tại Việt Nam. Các sản phẩm này không chỉ đáp ứng thị trường nội địa mà còn được xuất khẩu sang các thị trường quốc tế như Australia, New Zealand và Trung Đông.

Tập đoàn SunRice còn chú trọng đến việc nâng cao nhận thức cho người nông dân về chuỗi giá trị sản xuất lúa gạo và giảm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Theo đó, dự án mới đây nhất của tập đoàn kết hợp với ACIAR mang tên “Chuỗi giá trị sản xuất gạo bền vững cho nông hộ nhỏ ở Đồng bằng sông Cửu Long”. Dự án SunRice ACIAR hướng đến mục tiêu thiết lập một chuỗi giá trị lúa gạo nhiệt đới (với các đặc tính riêng biệt) có năng suất cao, bền vững, truy xuất nguồn gốc và đảm bảo chất lượng tại Đồng bằng sông Cửu Long, mang lại lợi ích cho các hộ nông dân trồng lúa và đáp ứng các yêu cầu hiện có của thị trường SunRice.

Sản xuất lúa gạo bền vững và vận hành chuỗi giá trị được coi là yếu tố thiết yếu đối với người trồng lúa quy mô nhỏ tại Việt Nam. Ông McFarlane cũng thông báo kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Tập đoàn SunRice và 100 năm Australia trồng lúa thương mại vào tháng tới.

Về phần mình, Đại sứ Phạm Hùng Tâm đánh giá cao những đóng góp và hoạt động hiệu quả của Tập đoàn SunRice tại Việt Nam, chúc mừng tập đoàn với mốc phát triển đáng nhớ và bày tỏ hy vọng tập đoàn sẽ tiếp tục có thêm nhiều dự án tương tự hướng tới người nông dân.

Cũng nhân dịp này, Đại sứ Phạm Hùng Tâm đã giới thiệu ông Anthony với Đại sứ Lào tại Australia để hai bên kết nối và tìm hiểu cơ hội hợp tác sản xuất nông sản và gạo đạt tiêu chuẩn Halal, mở ra khả năng hợp tác giữa Tập đoàn SunRice và Lào nói riêng, cũng như góp phần thúc đẩy hợp tác nông nghiệp giữa Australia và Lào.

Thanh Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.