Việt Nam tin tưởng vào hợp tác đa phương và đoàn kết quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, chiều 27/9, Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc (LHQ), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva đã tổ chức lễ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2024).
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt phát biểu tại sự kiện kỷ niệm 79 năm Quốc khánh. Ảnh: Anh Hiển/PV TTXVN tại Thụy Sĩ

Sự kiện với sự tham dự của trên 300 quan khách trong đó có Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, Đại sứ Mai Phan Dũng – Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Geneva, Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ Phùng Thế Long, cùng các đại sứ, đại diện thường trực của nhiều nước, lãnh đạo các tổ chức quốc tế có trụ sở tại Geneva và sự hiện diện của đông đảo cộng đồng ngoại giao sở tại. Ngoài ra, sự kiện cũng có sự tham dự của đại diện chính quyền bang Geneva, cộng đồng doanh nghiệp Thụy Sĩ có quan hệ kinh doanh với các đối tác Việt Nam cùng nhiều trí thức, bà con Việt Nam hiện đang sinh sống và làm việc tại Thụy Sĩ.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt bày tỏ vui mừng khi tham dự kỷ niệm Quốc khánh tại thành phố Geneva, nơi cũng từng diễn ra lễ ký kết Hiệp định Geneva về việc chấm dứt chiến sự ở Đông Dương, đồng thời chia sẻ về những dấu mốc lịch sử trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam. Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt cho biết thêm định: “Thành công của Việt Nam ngày hôm nay sẽ không thể đạt được nếu không có sự hợp tác, hỗ trợ và giúp đỡ của các quốc gia, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và các đối tác và bạn bè khác mà các bạn đại diện ở đây hôm nay. Từ đại dịch COVID-19 đến sự tàn phá do cơn bão Yagi (bão số 3), chúng tôi vô cùng biết ơn sự ủng hộ của các bạn. Đây chính là sự đoàn kết và hợp tác quốc tế tốt nhất. Trước những thách thức to lớn mà thế giới đang phải đối mặt ngày nay, sự đoàn kết và hợp tác quốc tế cần thiết hơn bao giờ hết. Đây cũng là thông điệp chính mà Việt Nam đã mang đến Hội nghị thượng đỉnh Tương lai vừa được tổ chức tại New York. Việt Nam đã, đang và sẽ nỗ lực đóng góp vào việc thúc đẩy hợp tác quốc tế và đặc biệt là công việc của Liên hợp quốc. Hiện chúng tôi đang tham dự khóa họp thứ 57 của Hội đồng Nhân quyền, nỗ lực thúc đẩy đối thoại và hợp tác theo tinh thần tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Chúng tôi cũng đang tìm kiếm sự ủng hộ cho việc tái ứng cử vào Hội đồng cho nhiệm kỳ 2026-2028, và tôi hy vọng có thể trông cậy vào sự ủng hộ vô giá của các bạn”.

Trong khi đó, Đại sứ Mai Phan Dũng – Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva – cũng chia sẻ thêm rằng và với tư cách là thành viên hiện tại của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025, Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy và bảo vệ quyền con người và đóng góp nhiều hơn nữa vào công việc chung của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là trong Hội đồng Nhân quyền. Do đó, Việt Nam hy vọng nhận được sự ủng hộ quý báu của cộng đồng quốc tế cho nỗ lực tái ứng cử vào Hội đồng cho nhiệm kỳ 2026-2028.

Sau đó, đại diện cộng đồng cùng phái đoàn ngoại giao của nhiều nước tại Geneva đã chia sẻ niềm vui và tự hào trước những thành tựu và uy tín của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế nói chung và ở Geneva nói riêng.

Chú thích ảnh
Biểu diễn võ thuật cổ truyền Việt Nam tại sự kiện kỷ niệm 79 năm Quốc khánh. Ảnh: Anh Hiển/TTXVN tại Thụy Sĩ

Sự kiện kỷ niệm 79 năm Quốc khánh cũng là dịp để giới thiệu quảng bá văn hóa, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế. Phái đoàn đã trưng bày một số tranh nghệ thuật và những bức ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam, giới thiệu âm nhạc dân tộc và nhiều món ăn đặc trưng của nghệ thuật ẩm thực Việt Nam.

Anh Hiển – Văn Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.