Việt Nam tiếp tục xuất siêu sang Israel trong 4 tháng đầu năm 2019

Theo Thương vụ Việt Nam tại Israel, trong tháng 4/2019 xuất khẩu của Việt Nam sang Israel đạt 68,03 triệu USD, giảm 27,5% so với 3/2019 và nhập khẩu từ Israel đạt 9,98 triệu USD, giảm 37,3% so với tháng trước đó.
Chú thích ảnh
Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Israel trong 4 tháng đầu năm 2019 gồm có điện thoại di động, thủy hải sản. Ảnh minh họa: Vũ Sinh/TTXVN

Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 317,04 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Israel đạt 264,28 triệu USD, giảm 5,1% so với cùng kỳ năm 2018 và kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Israel đạt 52,76 triệu USD, giảm 70,4% so với cùng kỳ năm 2018.
 
Theo ông Lê Thái Hòa, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Israel, mặc dù xuất khẩu giảm nhẹ và nhập khẩu giảm mạnh, nhưng nhìn chung, trong 4 tháng đầu năm 2019, Việt Nam tiếp tục duy trì xuất siêu sang Israel với trị giá 211,52 triệu USD.
 
Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Israel trong 4 tháng đầu năm 2019 gồm có điện thoại di động (156,46 triệu USD), thủy hải sản (23,47 triệu USD), hạt điều (17,08 triệu USD), giày dép các loại (12,66 triệu USD), cà phê (6,88 triệu USD), hàng dệt may (5,56 triệu USD). Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của Việt Nam từ Israel trong 4 tháng đầu năm 2019 gồm có phân bón các loại (20,79 triệu USD), máy móc thiết bị phụ tùng (17,93 triệu USD), hàng rau quả (1,93 triệu USD), máy tính và linh kiện điện tử (1,43 triệu USD).
 
Ông Lê Thái Hòa cho rằng do kỳ nghỉ Tết âm lịch tại Việt Nam rơi vào đầu năm dương lịch 2019 và những tháng gần đây tình hình chính trị, an ninh tại Israel có diễn biến căng thẳng phức tạp gây tâm lý e ngại cho các doanh nghiệp và ít nhiều ảnh hưởng tới các giao dịch thương mại của doanh nghiệp cũng như xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này.
 
Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Israel đạt 47,06 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 20,94 tỷ USD, giảm 5,03% so với cùng kỳ năm 2018, và kim ngạch nhập khẩu đạt 26,12 tỷ USD, tăng 3,95% so với cùng kỳ năm 2018. Thâm hụt thương mại trong tháng 4/2019 ở mức 2,19 tỷ USD, đưa thâm hụt thương mại trong 4 tháng đầu năm 2019 đứng ở mức 5,18 tỷ USD.

Công Đồng - P/v TTXVN tại Tel Aviv

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.