Việt Nam tích cực tham gia Diễn đàn Kinh tế quốc tế St.Petersburg

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, trong khuôn khổ chương trình tham dự Diễn đàn Kinh tế quốc tế St.Petersburg lần thứ 22 diễn ra từ ngày 24-26/5, ngày 24/5, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Việt Nam Nguyễn Văn Bình đã có bài phát biểu tại phiên khai mạc diễn đàn.
Việt Nam tích cực tham gia Diễn đàn Kinh tế quốc tế St.Petersburg ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn. Ảnh: Lê Quang Vinh/Pv TTXVN tại LB Nga

Trong bài phát biểu, ông Nguyễn Văn Bình bày tỏ ấn tượng đối với sự hiếu khách và vẻ đẹp của thành phố St.Petersburg - thủ đô phương Bắc của Liên bang Nga, đồng thời đánh giá cao mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga.

Giới thiệu về tiềm năng của Việt Nam đến với hàng chục nghìn đại biểu của hơn 140 quốc gia trên thế giới, Trưởng ban Kinh tế trung ương khẳng định trong năm 2017, nền kinh tế Việt Nam đánh dấu sự tăng trưởng lớn, và trong quý I/2018 tăng trưởng 7,38%. Mặc dù có sự tiến bộ trong tăng trưởng nhưng Việt Nam vẫn luôn chủ động nỗ lực nhằm cải thiện cán cân thương mại, mở rộng thương mại quốc tế và hợp tác kinh tế.

Việt Nam tích cực tham gia Diễn đàn Kinh tế quốc tế St.Petersburg ảnh 2

Đồng chí Nguyễn Văn Bình tặng quà lãnh đạo Ngân hàng AIIB. Ảnh: Lê Quang Vinh/Pv TTXVN tại LB Nga

Ông Nguyễn Văn Bình cho rằng nền kinh tế thế giới đang phải đối mặt với nhiều rủi ro, đặc biệt là xu hướng bảo hộ thương mại đang ngày một lan rộng. Trong bối cảnh đó, Việt Nam cam kết sẽ ủng hộ tự do thương mại, hội nhập toàn cầu. Theo Trưởng ban Kinh tế Trung ương, diễn đàn lần này được coi là một sự kiện quan trọng giúp Việt Nam và nhiều quốc gia khác mở rộng quan hệ hợp tác, cùng chung tay xây dựng nền kinh tế thế giới phát triển bền vững.

Cũng trong ngày làm việc đầu tiên tại diễn đàn, đoàn công tác cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Nguyễn Văn Bình dẫn đầu đã có các cuộc gặp song phương với lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB), Cố vấn của Tổng thống Nga A.Kobyakov, lãnh đạo Tập đoàn năng lượng Gazprom...

Việt Nam tích cực tham gia Diễn đàn Kinh tế quốc tế St.Petersburg ảnh 3

Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Gazprom. Ảnh: Lê Quang Vinh/Pv TTXVN tại LB Nga

Trong hội đàm song phương, các đối tác đều đánh giá cao vai trò của nền kinh tế Việt Nam trong khu vực nói riêng và trên thế giới nói chung. Hai bên đã điểm lại kết quả hợp tác trong thời gian vừa qua, đồng thời thảo luận các phương án, định hướng phát triển quan hệ hợp tác trong thời gian tới.

Ngày làm việc thứ hai của diễn đàn (25/5) thu hút được sự quan tâm của đông đảo đại biểu tham dự vì sẽ có bài phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại phiên toàn thể. Trong khi đó, dự kiến trong ngày làm việc thứ hai, đoàn công tác Việt Nam tiếp tục có các cuộc gặp song phương quan trọng với nhiều đối tác.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.