Việt Nam thúc đẩy quảng bá du lịch tại Ukraine

Hội chợ quốc tế lữ hành và du lịch (UITT) lần thứ 22 đã khai mạc ngày 30/3 tại thủ đô Kiev của Ukraine với sự tham gia của hơn 700 doanh nghiệp du lịch và lữ hành đến từ 60 quốc gia trên thế giới, trong đó tập trung vào 4 vấn đề là nghiên cứu tiếp thị, tạo hình ảnh thương hiệu, quảng bá sản phẩm và bán hàng.
Việt Nam thúc đẩy quảng bá du lịch tại Ukraine ảnh 1

Đại sứ Nguyễn Minh Trí dự lễ khai mạc.

Ngay trong ngày khai mạc, gian hàng Việt Nam đã thu hút đông đảo du khách tham quan và doanh nghiệp ghé thăm để tìm hiểu thông tin về đất nước, con người, những tiềm năng du lịch, cũng như trao đổi khả năng tổ chức và liên kết trong lĩnh vực du lịch. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine tham gia hội chợ thường niên có qui mô lớn nhất của Ukraine này. Tham dự hội chợ, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Minh Trí đã đánh giá cao tiềm năng phát triển du lịch Việt Nam và Ukraine, đồng thời khẳng định bạn bè Ukraine và quốc tế rất hoan nghênh sự hiện diện của Việt Nam tại hội chợ lần này. Theo Đại sứ, một lượng đông đảo người Việt Nam từng học tập, lao động tại Ukraine, nhiều người trong số này muốn quay lại thăm Ukraine và nhiều du khách Việt Nam khác cũng muốn tới thăm các danh lam thắng cảnh ở quốc gia Đông Âu này. Trong khi đó, người Ukraine rất thích đi du lịch và đối với họ Việt Nam vẫn là "mảnh đất tiềm năng" mà họ muốn khám phá các danh lam thắng cảnh cũng như nền văn hóa lâu đời.
Việt Nam thúc đẩy quảng bá du lịch tại Ukraine ảnh 2

Khách hàng thăm gian hàng Việt Nam.

Tại hội chợ và trong các cuộc tiếp xúc, phía Việt Nam đã nêu chủ trương đơn giản hóa thủ tục visa, đặc biệt là visa du lịch cho khách tham quan Ukraine tới Việt Nam, cũng như du khách Việt Nam vào Ukraine.Dự kiến hội chợ lần này sẽ đón khoảng 22.000 lượt khách tham quan.
Duy Trinh - P/v TTXVN tại LB Nga

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.