Việt Nam - thị trường tiềm năng cho hàng hóa Hàn Quốc

Ngày 24/11, Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc (KITA) đã công bố một báo cáo, trong đó nhấn mạnh Hàn Quốc cần nỗ lực tăng cường xuất khẩu hàng tiêu dùng sang Việt Nam để duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu.

Bản báo cáo nhận định rằng trong thời gian sắp tới, chính sách của Chính phủ Việt Nam về việc mở rộng tiêu thụ trong nước có thể sẽ tạo ra một cơ hội mới cho các công ty của Hàn Quốc, đồng thời dự đoán mức chi cho hàng tiêu dùng ở Việt Nam vào năm tới sẽ tăng 11,5% so với năm nay.

Việt Nam - thị trường tiềm năng cho hàng hóa Hàn Quốc ảnh 1

Triển lãm quốc tế ngành bán lẻ và nhượng quyền thương hiệu và Triển lãm sản phẩm Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN.

Báo cáo cho rằng năm 2017 sẽ đánh dấu một bước chuyển lớn ở Việt Nam khi mà nhu cầu của người tiêu dùng tại đây đối với các sản phẩm tốt hơn và đáng tin cậy hơn sẽ tăng cao, trong khi xuất khẩu các loại nguyên vật liệu và phụ tùng công nghiệp của Hàn Quốc sang Việt Nam sẽ giảm do xuất khẩu của Việt Nam có thể cũng sẽ sụt giảm.

Việt Nam là thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn thứ ba của Hàn Quốc. Theo một báo cáo trước đó của KITA, Việt Nam đã nhập các loại hàng hóa của Hàn Quốc trị giá 22,4 tỷ USD trong năm 2015.

Vũ Toàn (P/v TTXVN tại Seoul)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.