Việt Nam tham khảo kinh nghiệm đánh giá khoa học của Australia

Từ ngày 18 - 24/11, Đoàn chuyên gia Bộ Khoa học và Công nghệ do Phó Chánh văn phòng Bộ, bà Nguyễn Thị Huệ dẫn đầu đã có chuyến thăm làm việc tại Australia để tìm hiểu, học hỏi các kinh nghiệm về cách thức đánh giá, quản lý các nhà khoa học cũng như các hoạt động nghiên cứu.
Việt Nam tham khảo kinh nghiệm đánh giá khoa học của Australia ảnh 1

Giáo sư David Robson (trái) trao đổi với đoàn chuyên gia Việt Nam trong buổi làm việc tại UTS. Ảnh: Khánh Linh (P/v TTXVN tại Australia)

Tham gia các hoạt động của đoàn còn có Đại diện Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ tại Sydney và Canberra.

Trong buổi làm việc tại Đại học Công nghệ Sydney (UTS) ngày 23/11, Đoàn đã được Giám đốc Văn phòng Nghiên cứu và Đổi mới, Giáo sư David Robson cùng một số giảng viên giới thiệu về trường; các hoạt động nghiên cứu hợp tác với các đối tác trên thế giới; các mục tiêu chiến lược 5 năm tới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, chủ yếu trong các lĩnh vực về sức khỏe, dữ liệu khoa học, phát triển bền vững, tương lai xã hội, việc phục vụ các ngành công nghiệp,...

Bên cạnh đó là những thách thức, biện pháp nhằm đạt kết quả nghiên cứu tốt nhất và hiệu quả nhất; các cách thức nâng cao nguồn thu nhập từ các nguồn không truyền thống, xây dựng thế hệ nhà nghiên cứu kế cận và phát triển cơ sở hạ tầng; các vấn đề về quản lý, đánh giá các nhà nhà khoa học và hoạt động nghiên cứu,...

Ngoài Sydney, Đoàn còn có các buổi làm việc với các trường, cơ sở nghiên cứu hàng đầu của Australia tại Melbourne và Canberra.

Tại Australia, việc đánh giá và quản lý nhà khoa học và hoạt động nghiên cứu của các trường đại học được tiến hành cùng với của chính phủ theo giai đoạn từng năm và 3 năm một lần, kể từ năm 1990. Những tiêu chí đánh giá chính bao gồm số lượng và chất lượng ấn phẩm được xuất bản; nguồn thu đem lại cho trường từ công trình nghiên cứu đó.

Mục tiêu là xem xét tính hiệu quả và đối tượng áp dụng mà công trình nghiên cứu đó đem lại. Trong các trường đại học Đoàn đến nghiên cứu, UTS tuy mới thành lập năm 1988, song đã vươn lên là một trong những trường đại học có uy tín hàng đầu ở Australia và hiện có 39.000 sinh viên, trong đó có 11.000 sinh viên sau đại học, 1.600 nghiên cứu sinh và 10.500 sinh viên quốc tế.

Vào đầu năm 2016, Việt Nam và Australia sẽ đưa ra những chương trình hợp tác nghiên cứu chung giữa các nhà khoa học hai nước và việc để có được những đánh giá tương đồng giữa hai bên là đặc biệt quan trọng.

Trường có trên 350 đối tác nghiên cứu công nghệ ở hơn 40 nước và vùng lãnh thổ. Hiện nay, UTS đang phấn đấu trở thành một trong những trường hàng đầu thế giới về khoa học công nghệ.

Theo Trưởng Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ tại Sydney Chu Quang Hòa, mỗi trường đại học, cơ sở nghiên cứu tại Việt Nam có hệ thống đánh giá các nhà khoa học và các hoạt động nghiên cứu khoa học riêng, không đồng nhất. Đến năm 2014, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao xây dựng bộ cơ chế đánh giá chung phù hợp với tiêu chuẩn của thế giới.

Trên cơ sở tìm hiểu cách thức hoạt động ở các nước tiên tiến và trên nền cơ chế đã soạn thảo, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ xem xét bổ sung để đưa ra một hệ thống đánh giá phù hợp với chuẩn chung của thế giới cũng như được các đối tác nghiên cứu khoa học của Việt Nam chấp nhận, nhằm đưa nền khoa học công nghệ Việt Nam sánh ngang tầm với thế giới, đồng thời đáp ứng mục tiêu công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Như bất kể lĩnh vực nào, việc đánh giá kết quả đạt được của các nhà khoa học cũng như hiệu quả các công trình nghiên cứu là điều hết sức quan trọng. Tuy nhiên, đây là một vấn đề phức tạp và còn rất mới ở Việt Nam.

Tin, ảnh: Khánh Linh - P/v TTXVN tại Australia

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.