Việt Nam tham gia Ngày lễ Yoga thế giới tại Ấn Độ

Sáng 21/6, tại công viên Nehru ở trung tâm thủ đô của Ấn Độ đã diễn ra buổi trình diễn Yoga nhân Ngày lễ Yoga thế giới.
Việt Nam tham gia Ngày lễ Yoga thế giới tại Ấn Độ ảnh 1

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ tham gia lễ hội. Ảnh: Huy Bình

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, sáng 21/6, tại công viên Nehru ở trung tâm thủ đô của Ấn Độ đã diễn ra buổi trình diễn Yoga nhân Ngày lễ Yoga thế giới (21/6) do Bộ Ayush - cơ quan có nhiệm vụ phát triển giáo dục và nghiên cứu về Yoga và các liệu pháp điều trị của Ấn Độ tổ chức.

Tham gia lễ trình diễn lần này có Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Tôn Sinh Thành cùng đông đảo cán bộ, nhân viên sứ quán, các cơ quan bên cạnh đại sứ quán, các thành viên trong gia đình, các nhà ngoại giao các nước và hàng nghìn bạn bè quốc tế. Tại buổi trình diễn, những người tham dự cùng với huấn luyện viên đã thực hiện những bài tập Yoga cơ bản nhằm giúp nâng cao sức khỏe, cả về thể chất và tinh thần.

Năm nay, Ấn Độ tổ chức buổi trình diễn chính ở Chandigarh với sự tham gia của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và hơn 30.000 người. Phát biểu trước những người tham dự, Thủ tướng Modi đã ca ngợi Yoga có thể chữa trị các bệnh như tiểu đường và kêu gọi mọi người luyện tập Yoga để có sức khỏe tinh thần và thể chất tốt.

Trước đó, Đại sứ Ấn Độ tại Liên hợp quốc (LHQ) Syed Akbaruddin cho biết, có hơn 135 nước sẽ tham dự Ngày lễ Yoga quốc tế lần thứ 2 này.

Tháng 12/2014, Đại hội đồng LHQ vào đã tuyên bố ngày 21/6 là Ngày Yoga Quốc tế theo đề xuất của Thủ tướng Modi. Hơn 190 nước đã ủng hộ việc dành một ngày đặc biệt cho Yoga. Năm ngoái, ngày trình diễn Yoga ở Delhi đã lập hai kỷ lục Guinness Thế giới, trong đó có kỷ lục về sự kiện trình diễn Yoga đông nhất với sự tham dự của gần 36.000 người.

Huy Bình - Đăng Chính - P/v TTXVN tại New Delhi

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.