Việt Nam tham dự 'Tuần lễ Kinh doanh Hàn Quốc-ASEAN và Ấn Độ 2020'

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, "Tuần lễ Kinh doanh Hàn Quốc-ASEAN và Ấn Độ 2020" diễn ra trong hai ngày 13-14/10 tại Trung tâm Hội nghị và triển lãm Coex ở Seoul.
Chú thích ảnh
Gian hàng của Việt Nam tại Tuần lễ kinh doanh Hàn Quốc - ASEAN và Ấn Độ 2020. Ảnh: Phạm Nguyên Anh/TTXVN

Sự kiện do Ủy ban Chính sách phương Nam mới (NSP) trực thuộc Nhà Xanh (Phủ Tổng thống Hàn Quốc) và 6 tổ chức kinh tế lớn gồm: Hiệp hội Thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA), Cơ quan Xúc tiến thương mại đầu tư Hàn Quốc (KOTRA), Hiệp hội Các nhà nhập khẩu Hàn Quốc (KOIMA), Cơ quan Doanh nghiệp Seoul (SBA), Bộ phận Nhân sự dịch vụ phát triển Hàn Quốc (HRDK) và Nhà Văn hóa ASEAN (ACH) phối hợp tổ chức. 

Trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, châu Á là một phần trong động lực chính của tăng trưởng toàn cầu. Đại dịch COVID-19 đã và đang trực tiếp ảnh hưởng nặng nề đến các hoạt động kinh tế ở cả Hàn Quốc, ASEAN và Ấn Độ, hạn chế khả năng di chuyển, trao đổi thương mại hàng hóa giảm, chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn do  ngừng sản xuất dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và giảm đầu tư. Do vậy, "Tuần lễ Kinh doanh Hàn Quốc-ASEAN và Ấn Độ 2020" được đánh giá là cơ hội để các nước cùng nhau làm nổi bật tiềm năng của châu Á trong kỷ nguyên hậu COVID-19, tạo nhận thức về tăng tốc chuyển đổi kỹ thuật số và thúc đẩy hợp tác và chia sẻ thịnh vượng giữa các nước châu Á. Sự kiện này cũng sẽ đóng vai trò như một nền tảng kết nối, trong đó mở ra cho các doanh nghiệp của Hàn Quốc, ASEAN và Ấn Độ nhiều cơ hội kinh doanh với các đối tác châu Á và các cơ hội đầu tư khác nhau trong châu lục.

Chú thích ảnh
Khu trưng bày các gian hàng của các nước ASEAN tại Tuần lễ kinh doanh Hàn Quốc - ASEAN và Ấn Độ 2020. Ảnh: Phạm Nguyên Anh/TTXVN

Trong khuôn khổ "Tuần lễ Kinh doanh Hàn Quốc-ASEAN và Ấn Độ 2020" sẽ có các cuộc hội thảo trực tiếp nhóm nhỏ, các hoạt động tiếp xúc, trao đổi, giới thiệu hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc và các nước theo hình thức trực tuyến.  Nhân dịp này, Đại sứ quán các nước ASEAN và Ấn Độ đã tham gia khu gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng của mỗi nước để giới thiệu với khách thăm quan. 

Phát biểu với báo giới, ông Ngô Quang Huy, Bí thư thứ ba Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết: "Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp không chỉ ở Hàn Quốc mà trên quy mô toàn cầu, tổ chức sự kiện này là một nỗ lực rất lớn của nước chủ nhà Hàn Quốc cũng như các nước ASEAN. Chúng tôi coi đây là cơ hội tốt để tăng cường quảng bá các sản phẩm hàng hóa đặc trưng của Việt Nam với bạn bè Hàn Quốc nói riêng và các nước ASEAN nói chung".

Anh Nguyên - Trần Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Siết chặt kiểm soát an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu

Siết chặt kiểm soát an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu

Càng gần Tết Trung thu, nhu cầu tiêu dùng bánh Trung thu, bánh kẹo, thực phẩm và đồ uống trên thị trường tăng cao. Đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng được đưa ra thị trường. Trước thực tế này, lực lượng quản lý thị trường và các cơ quan chức năng tại nhiều địa phương đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát tập trung vào những nhóm hàng này nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Chờ tin từ Fed, các thị trường chứng khoán châu Á khởi sắc

Chờ tin từ Fed, các thị trường chứng khoán châu Á khởi sắc

Các thị trường chứng khoán tại châu Á đồng loạt đi lên trong phiên giao dịch 16/9, trong bối cảnh giới đầu tư đang chờ đợi quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), trong khi tâm lý thị trường được giải tỏa nhờ giá dầu hạ nhiệt sau đợt tăng nóng gần đây.

Nhân lực điện hạt nhân – Bù đắp thiếu hụt thông qua hợp tác quốc tế

Nhân lực điện hạt nhân – Bù đắp thiếu hụt thông qua hợp tác quốc tế

Việc xây dựng, phát triển và vận hành một nhà máy điện hạt nhân kéo dài trong nhiều thập kỷ không chỉ đặt ra yêu cầu về lựa chọn công nghệ và xây dựng nhà máy, mà còn đòi hỏi sự đồng bộ về khuôn khổ pháp luật, năng lực quản lý, an toàn và an ninh hạt nhân, nguồn nhân lực và hợp tác quốc tế, trong đó, nguồn nhân lực là một trong những điều kiện quyết định.