Việt Nam tham dự Hội thảo ASEAN tại Argentina

Ngày 14/10, phát biểu tại Hội thảo ASEAN được tổ chức ở Đại học Belgrano (UBE) tại thủ đô Buenos Aires, Đại sứ Việt Nam tại Argentina, bà Ngô Minh Nguyệt khẳng định thành tựu của công cuộc Đổi mới đã thúc đẩy kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng cao, mở rộng hội nhập sâu rộng và vươn lên nhóm nước thu nhập trung bình cao.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Argentina Ngô Minh Nguyệt phát biểu tai Hội thảo ASEAN tại Buenos Aires.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, trả lời câu hỏi của sinh viên Khoa Quan hệ quốc tế thuộc Đại học UBE về công cuộc Đổi mới của Việt Nam, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt bày tỏ trên nền tảng những thành quả đã đạt được sau gần 40 năm thực hiện Đổi mới, các cải cách hiện nay của Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả thể chế, thúc đẩy chuyển đổi số, cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực, được thiết kế để tiếp nối quỹ đạo này, hướng tới nâng cao năng suất, phát triển bền vững và từng bước tiến tới mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao.

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt cũng thông tin tới Hội thảo về quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Việt Nam thời gian qua với những kết quả ban đầu đạt được hết sức tích cực, tạo ra những đột phá lớn và không gian kinh tế vượt trội, giúp hình thành các vùng trung tâm công nghiệp, du lịch, khu thương mại tự do, nhiều vùng kinh tế mạnh và đầy tiềm lực trên khắp cả nước, tạo tiền đề đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Trả lời câu hỏi liên quan tới chính sách thuế quan của Hoa Kỳ, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt cho biết trên tinh thần quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, Việt Nam và Hoa Kỳ đang tiến hành đàm phán về một thỏa thuận thương mại đối ứng, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau nhằm đạt được các giải pháp thỏa đáng hướng đến thương mại công bằng, bền vững và đáp ứng lợi ích của người dân và doanh nghiệp hai nước.

Chú thích ảnh
Đại diện Ủy ban các nước ASEAN cùng các học giả tham dự Hội thảo tại Buenos Aires. 

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt cũng thông tin tới Hội thảo về sự phát triển mạnh mẽ, trải dài trên nhiều lĩnh vực của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trong 30 năm qua kể từ khi hai nước bình thường hoá quan hệ năm 1995, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Hai nước thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2023 và Hoa Kỳ hiện đã là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Ở cấp độ khu vực, quan hệ đối tác ASEAN - Hoa Kỳ đã trải qua 53 năm phát triển năng động và ASEAN đã nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2022.

Trên cương vị Chủ tịch Ủy ban các nước ASEAN tại Buenos Aires (ACBA), Đại sứ Thái Lan Krit Tankanarat phát biểu nêu bật vai trò của ACBA trong kết nối giới học thuật và các doanh nghiệp, cũng như góp phần mở rộng quan hệ hợp tác giữa Argentina và các nước Đông Nam Á.

Tại Hội thảo do ACBA và UBE đồng tổ chức, các sinh viên bày tỏ quan tâm tới các chính sách phát triển kinh tế và xã hội của các nước ASEAN, những vấn đề khu vực và triển vọng hợp tác giữa Argentina với Đông Nam Á.

Chú thích ảnh
Các sinh viên quan hệ quốc tế của nhiều trường đại học tại Buenos Aires tham gia Hội thảo ASEAN.

Hội thảo còn có sự tham gia của các Đại sứ Philippines Grace T. Cruz-Fabella; Đại sứ Indonesia Sulaiman Syarif; Đại biện lâm thời Malaysia Idham Zuhri Mohamed Yunus Giám đốc Khoa Quan hệ Quốc tế và Khoa học Chính trị UBE, ông Pablo Dons; giáo sư Nadia Radulovich, chuyên gia về châu Á thuộc Đại học Salvador, cùng đông đảo sinh viên UBE và một số trường đại học tại ở Buenos Aires.
Các Đại sứ Grace và Syarif cũng trình bày về mối quan hệ hợp tác song phương với Argentina, hợp tác khu vực và liên khu vực, cùng các ưu tiên chung của ASEAN.

Với không khí đối thoại cởi mở, sự kiện góp phần tăng cường hiểu biết giữa các nước ASEAN và giới trẻ Argentina, đồng thời khẳng định cam kết của ACBA và UBE trong việc kết nối các học giả, sinh viên và doanh nghiệp.

Tin, ảnh: Diệu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.