Việt Nam tham dự giải vô địch Rubik thế giới tại Thái Lan

Giải vô địch khối Rubik thế giới năm 2011 vừa diễn ra ở Băngcốc (Thái Lan) với sự tham gia của hơn 300 đấu thủ đến từ 36 nước và khu vực. Đoàn Việt Nam có bốn thành viên thuộc Câu lạc bộ Rubik Hà Nội.

Giải vô địch khối Rubik thế giới năm 2011 vừa diễn ra ở Băngcốc (Thái Lan) với sự tham gia của hơn 300 đấu thủ đến từ 36 nước và khu vực. Đoàn Việt Nam có bốn thành viên thuộc Câu lạc bộ Rubik Hà Nội. Trong đó, em Nguyễn Tài Đức – học sinh lớp 11 trường chuyên Hà Nội Amxtécđam – đã vào đến vòng bán kết ở nội dung thi Rubik bằng một tay.

Việt Nam tham dự giải vô địch Rubik thế giới tại Thái Lan ảnh 1

Thí sinh Việt Nam tham dự cuộc thi.


Đây là lần đầu tiên cuộc thi Rubik thế giới được tổ chức tại Thái Lan và châu Á. Trong 3 ngày thi đấu, kết thúc tối 16/10, các đấu thủ đã tranh tài ở 18 nội dung như Rubik’s Cube, 2x2 Cube, 4x4, 5x5, 6x6 và 7x7 Cube, Rubik’s Cube One-hand (xoay bằng một tay), Rubik’s Cube Blindfolded (thi đấu bịt mắt), Rubik’s Cube with Feet (thi đấu dùng chân), Pyraminx, Megaminx (khối Rubik nhiều mặt và có hình thể khác với khối tiêu chuẩn), Rubik’s Cube Fewest moves (giải khối Rubik với ít bước xoay nhất).

Rubik là một trò chơi giải đố cơ học được phát minh vào năm 1974 bởi giáo sư kiến trúc, điêu khắc gia người Hunggari Ernő Rubik. Thông thường mỗi mặt của khối Rubik tiêu chuẩn có 9 ô vuông được sơn phủ một trong sáu màu khác nhau như trắng, đỏ, vàng, cam, xanh lá cây và xanh thẫm. Bài toán bắt đầu bằng việc xáo trộn tất cả vị trí các ô vuông ở mỗi mặt, tức là các màu sắc xen kẽ nhau, và chỉ được giải quyết khi mà mỗi mặt của khối là một màu đồng nhất.

Tin, ảnh: Ngọc Tiến (P/v TTXVN tại Thái Lan)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.