Việt Nam tham dự Đại Hội đồng WIPO 54

Phiên họp WIPO lần thứ 54 đã chính thức khai mạc tại Geneva, Thụy Sĩ, với sự tham dự của các đoàn đại biểu đến từ 187 quốc gia thành viên. Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng làm trưởng đoàn.

Ngày 22/9, phiên họp Đại Hội đồng Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) lần thứ 54 đã chính thức khai mạc tại Geneva, Thụy Sĩ, với sự tham dự của các đoàn đại biểu đến từ 187 quốc gia thành viên. Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng làm trưởng đoàn.

Đại sứ Nguyễn Trung Thành, Trưởng Phái đoàn đại diện của Việt Nam bên cạnh Văn phòng Liên hợp quốc (LHQ), Tổ chức Thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva cùng tham dự các hoạt động của đoàn cùng các đại diện Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch).

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, trong bài phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng Giám đốc WIPO Francis Gurry nhấn mạnh hệ thống sở hữu trí tuệ thế giới là một trong những ưu tiên quan trọng của tổ chức, nhất là đối với Hiệp ước Hợp tác sáng chế, Hệ thống Madrid về thương hiệu và Hệ thống Hague đối với các thiết kế.

Đây là bài phát biểu đầu tiên của Tổng Giám đốc Gurry kể từ khi ông tái đắc cử nhiệm kỳ hai hồi tháng Năm vừa qua. Ông Gurry đã cam kết tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong sáu năm qua trong các chương trình cốt lõi của tổ chức - dịch vụ sở hữu trí tuệ toàn cầu, quá trình hoạch định chính sách, xây dựng năng lực và cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

Tổng Giám đốc Gurry còn nêu thêm những thành công của WIPO trong việc tạo ra nền tảng mới cho hợp tác quốc tế, đồng thời nhấn mạnh đến sự cần thiết phải nhanh chóng phê chuẩn các điều ước quốc tế, đưa các cam kết trở thành hiện thực.

Theo kế hoạch, Thứ trưởng Trần Văn Tùng sẽ có bài phát biểu tại Đại Hội đồng WIPO, gặp gỡ với Tổng Giám đốc WIPO nhằm thể hiện một số quan điểm của Việt Nam về định hướng xây dựng hệ thống sở hữu trí tuệ thế giới trong thời gian tới.

WIPO là diễn đàn toàn cầu để thúc đẩy các chính sách sở hữu trí tuệ, dịch vụ, thông tin và hợp tác. Là một cơ quan chuyên môn của LHQ, WIPO hỗ trợ 187 quốc gia thành viên trong việc xây dựng một khuôn khổ pháp lý quốc tế cân bằng về sở hữu trí tuệ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.

WIPO cung cấp các dịch vụ kinh doanh để đạt được quyền sở hữu trí tuệ tại nhiều quốc gia, giải quyết các tranh chấp... Phiên họp Đại Hội đồng năm nay sẽ diễn ra đến hết ngày 30/9 tại trụ sở của WIPO.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.