Việt Nam sẽ ký Chương trình Hành động thứ 2 với Malaysia

Chương trình đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước lên 25 tỷ USD vào năm 2025, sẽ được ký kết trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad vào tháng 8/2019.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh hội thảo kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam, Malaysia và các nước.

Thông tin nêu trên được Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Lê Quý Quỳnh đưa ra trong hội thảo kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam, Malaysia và các nước diễn ra tại Kuala Lumpur ngày 29/7. Sự kiện này do Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia phối hợp cùng Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia (VNBIZ) tổ chức nhân kỷ niệm 1 năm ngày thành lập VNBIZ này đã thu hút hơn 200 doanh nghiệp của Việt Nam, Malaysia và nhiều doanh nghiệp đến từ Campuchia, Thái Lan…

Theo Đại sứ Lê Quý Quỳnh, Việt Nam và Malaysia đã ký kết thỏa thuận về chương trình hành động 5 năm cho giai đoạn 2015-2020 với mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ USD vào năm 2020. Theo thống kê của phía Malaysia, mục tiêu này sẽ được hoàn thành trong năm 2019.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Lê Quý Quỳnh phát biểu tại hội thảo. 

Hiện nay, hai bên đang dự thảo thỏa thuận về chương trình hành động 5 năm lần thứ 2 cho giai đoạn 2020-2025 với mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD vào năm 2025. Dự kiến, thỏa thuận sẽ được ký kết trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad vào tháng tới.

Nhân dịp này, Đại sứ Lê Quý Quỳnh đã chúc mừng những thành tựu lớn mà cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia đạt được trong thời gian qua. Đại sứ cũng đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia trong việc phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Malaysia.

Tin, ảnh: Hà Ngọc - Hoàng Nhương (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.