Việt Nam sắp vượt Thái Lan trở thành nhà xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới

Thái Lan dự kiến mất vị trí số hai thế giới về xuất khẩu gạo trong năm 2020, do hạn hán và đồng bath mạnh khiến gạo xuất khẩu của Thái Lan đắt hơn các nước xuất khẩu khác, nhất là Việt Nam và Ấn Độ.
Chú thích ảnh
Nông dân thu hoạch lúa trên cánh đồng ở tỉnh Nakhon Pathom, Thái Lan. Ảnh: TTXVN

Theo hãng tin Bloomberg, Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA) đã cắt giảm 13% lượng gạo xuất khẩu như dự kiến, xuống chỉ còn 6,5 triệu tấn trong năm nay. Với mức này, xuất khẩu gạo của Thái Lan rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 2010. 

Hạn hán trên khắp cả nước khiến sản lượng gạo của Thái Lan giảm, đẩy giá gạo tăng. Đồng bath Thái mạnh lên cũng khiến gạo xuất khẩu của Thái Lan đắt hơn các nước xuất khẩu gạo khác. “Tình hình trong 6 tháng tới sẽ khó khăn. Nhưng xuất khẩu có thể hồi phục nếu đồng nội tệ giảm giá”, ông Charoen Laothamatas, Chủ tịch TREA, được Bloomberg dẫn lời cho biết. 

Trong 6 tháng đầu năm nay, Thái Lan là nước xuất khẩu gạo lớn lớn thứ ba thế giới, sau Ấn Độ và Việt Nam. Châu Phi, khu vực từng chiếm 55% số lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan trong năm 2019, hiện quay sang tìm kiếm các nhà cung cấp gạo giá rẻ hơn.

Hoài Thanh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.