Việt Nam sắp có loại hình 'du lịch thể thao'

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, du lịch Việt Nam hiện có 4 dòng sản phẩm chính: du lịch biển, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái và đô thị, thời gian tới sẽ bổ sung sản phẩm du lịch thể thao.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Sáng 6/6, tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, trả lời câu hỏi của Đại biểu Quốc hội Đôn Tuấn Phong (An Giang) về lí do du khách quay lại Việt Nam thấp và câu hỏi của Đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết (TP.Hồ Chí Minh) về năng lực cạnh tranh du lịch Việt Nam thấp, sản phẩm đơn điệu, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã đưa ra một số nhận xét và giải pháp của ngành.

Bộ trưởng thừa nhận tình trạng khách quốc tế quay lại thăm nước ta lần 2 thấp (năm 2017  theo điều tra chỉ có 40% khách quay lại lần thứ 2). Bên cạnh đó, hiện nay khách  quốc tế đến nước ta là 9.27 ngày và chi tiêu của 1 khách quốc tế khoảng 1.200 USD, cũng thấp hơn so với Thái Lan.

Về giải pháp, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, trước hết Bộ VHTT&DL phải nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch Việt Nam. Một trong các giải pháp là xây dựng sản phẩm du lịch mới. Thêm vào đó, tăng cường  các sản phẩm du lịch để khuyến khích du khách chi tiêu, mua sắm. "Hiện nay khách tham quan, ăn uống là chính chứ mua sắm vẫn ít" - Bộ trưởng cho biết.

“Sản phẩm du lịch Việt Nam phải đa dạng phong phú, hiện có 4 dòng sản phẩm chính: Du lịch biển, Du lịch nghỉ dưỡng; Du lịch văn hóa; Du lịch sinh thái và đô thị. Sang năm 2020, Việt Nam sẽ có đua xe công thức 1, thu hút du khách và sắp tới có nhiều giải thể thao. Do vậy, du lịch về thể thao là sản phẩm của Việt Nam trong tương lai”, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết.

Thu Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.