Việt Nam quảng bá văn hóa trong lễ hội thường niên Manifiesta tại Bỉ

Từ nhiều năm nay, vào mỗi dịp tháng 9 tại thành phố biển Ostende xinh đẹp miền tây nước Bỉ lại diễn ra lễ hội Manifiesta do đảng Lao động Bỉ (PTB) tổ chức. Đây không chỉ là điểm hẹn thường niên nhằm xóa nhòa sự khác biệt của những người dân ở khắp nơi trên đất nước Bỉ, từ vùng Wallonia - khu vực chịu ảnh hưởng ngôn ngữ và văn hóa Pháp, đến vùng Flamand - đặc trưng bởi ngôn ngữ và văn hóa Hà Lan, mà còn thu hút sự tham gia ngày càng đông đảo của bạn bè quốc tế, tụ họp lại để nói chung một thứ ngôn ngữ của tình đoàn kết.

Lễ hội năm nay diễn ra trong hai ngày từ 9-10/9 với hàng trăm gian hàng nhằm quảng bá văn hóa của các nước trên thế giới, đến các hoạt động tranh luận, trao đổi, âm nhạc, vui chơi, giải trí. Tất cả đã làm nên màu sắc độc đáo và riêng biệt của Manifiesta.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Bỉ, bà Vũ Thu Thủy, Phó Đại sứ Việt Nam tại Bỉ cho biết, năm nay Đại sứ quán Việt Nam mang đến bộ ảnh, sách báo, ấn phẩm giới thiệu đất nước, con người Việt Nam, cũng như cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là dịp để quảng bá cho bạn bè quốc tế về sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam, đồng thời là dịp rất tốt để Đại sứ quán Việt Nam có dịp giao lưu, trao đổi và thảo luận với bạn bè quốc tế về các vấn đề cùng quan tâm.

Gian hàng của Đại sứ quán Việt Nam thu hút rất đông sự quan tâm của bạn bè quốc tế, từ những người đã từng đến Việt Nam, ủng hộ Việt Nam trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, đến những người chỉ biết Việt Nam qua sách báo và những thước phim tư liệu.

Ông Dirk Tricot, đảng viên đảng Lao động Bỉ cho hay, hàng năm mình và vợ đều đến tham gia lễ hội. Ông cho biết rất có cảm tình với đất nước và con người Việt Nam. Thời trẻ, ông biết đến Việt Nam qua cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và cho đến nay cảm thấy rất ấn tượng với những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Ông Tricot cũng đặc biệt bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, danh nhân văn hóa và anh hùng giải phóng dân tộc.

Chủ đề của Manifiesta năm nay đề cao sự đoàn kết và thống nhất, trong bối cảnh một thế giới đầy chia rẽ và biến động. Trong khuôn khổ của lễ hội, rất nhiều cuộc tranh luận đã được tổ chức để bàn về cách thức giải quyết các vấn đề toàn cầu, trong đó có việc chống phân biệt giới tính, ủng hộ các nhóm người yếu thế, các dân tộc bị áp bức để kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn.

Nổi bật trong khuôn viên lễ hội là gian hàng của Nhóm tình nguyện viên ủng hộ Cuba với biểu ngữ: "Hãy dừng phong tỏa cấm vận Cuba". Chủ đề thảo luận của nhóm tại Manifiesta là "Dược phẩm Cuba, những vũ khí của hòa bình", đã đem đến câu chuyện về tinh thần vượt qua khó khăn để hỗ trợ cộng đồng quốc tế của các y, bác sĩ Cuba trong giai đoạn đại dịch COVID-19.

Ông Carlos Calvo Rivas, một tình nguyện viên người Cuba cho hay: "Việt Nam và Cuba có mối quan hệ gắn bó thân thiết từ thời của Chủ tịch Fidel Castro và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày nay, hai nước vẫn duy trì tình cảm tốt đẹp và hỗ trợ nhau trong nhiều lĩnh vực. Tới với Manifiesta, chúng tôi mong muốn truyền tải thông điệp đoàn kết và kêu gọi sự chung tay giúp sức của cộng đồng quốc tế".

Không chỉ bàn về các chủ đề chính trị, xã hội, lĩnh vực khoa học công nghệ cũng thu hút được sự quan tâm của công chúng năm nay, nhất là trong bối cảnh nổi lên của công nghệ trí tuệ nhân tạo đang tác động tới nhiều mặt của cuộc sống.

Tại gian hàng về ứng dụng khoa học công nghệ máy tính và trí tuệ nhân tạo, anh Corneel Soete đang say mê giới thiệu cho các bạn nhỏ cách làm quen và sử dụng máy tính. Anh cho hay, nhóm muốn đem đến Manifiesta một góc nhìn trực quan hơn về trí tuệ nhân tạo, vốn đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cuộc sống. Một trong số đó là Chat GPT đang trở lên phổ biến, có thể giúp lên ý tưởng, sáng tạo và hoàn thiện nội dung. Những điều này đang tác động và thay đổi thói quen sinh hoạt của con người trong tương lai.

Trong hai ngày diễn ra lễ hội, rất nhiều hoạt động khác như các trò chơi hay các hoạt động giao lưu văn hóa, ẩm thực đã thu hút các em nhỏ tham gia.

Duy Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.