Việt Nam - Nhật Bản tranh tài trong cuộc thi lập trình trí tuệ nhân tạo

Ngày 27/10, vòng chung kết cuộc thi Lập trình trí tuệ nhân tạo quốc tế mang tên Pikalong War đã được tổ chức tại Tokyo với sự tham dự của 11 đội tuyển đến từ Việt Nam và Nhật Bản.
Chú thích ảnh
 Lễ khai mạc vòng chung kết cuộc thi Lập trình trí tuệ nhân tạo quốc tế Pikalong War. 

Đây là cuộc thi đầu tiên nhằm mang đến cơ hội tìm hiểu, học hỏi, phát triển các công nghệ của cuộc cách mạng 4.0 như AI, Blockchain cho cộng đồng công nghệ tại Nhật Bản và Việt Nam.

Khởi tranh từ ngày 25/9, cuộc thi đã tiến hành vòng sơ loại với sự tham dự của 67 đội, gồm 200 lập trình viên. Trong vòng thi này, các đội đã trực tuyến giải những thuật toán trên website cuộc thi và được hệ thống chấm điểm tự động cập nhật kết quả theo thời gian thực. Sau vòng sơ loại, 11 đội mạnh nhất gồm 9 đội đến từ Nhật Bản và 2 đội đến từ Việt Nam đã được tuyển chọn để tham dự vòng chung kết.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ông Đỗ Văn Khắc, Phó Tổng giám đốc FPT Japan, đại diện ban tổ chức cuộc thi cho biết Pikalong War sẽ tạo sân chơi cho cộng đồng những người phát triển phần mềm, làm trí tuệ nhân tạo giao lưu, học hỏi lẫn nhau, cùng phát triển ngành công nghiệp phần mềm.

Ông Đỗ Văn Khắc cho biết thêm FPT mong muốn duy trì cuộc thi này hàng năm, vì công nghệ luôn phát triển và thay đổi liên tục, do đó những người trẻ, những người làm phần mềm trong các doanh nghiệp cần phải luôn trau dồi kiến thức thường xuyên; cuộc thi là môi trường rất tốt để rèn luyện, giao lưu trong cộng đồng người phát triển trí tuệ nhân tạo của cả Việt Nam và Nhật Bản.

Tại phần thi đầu tiên của vòng chung kết các đội sẽ chuẩn bị 5 giải pháp thuật toán để xử lý xếp 1000 miếng ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh với 3 cấp độ khó tăng dần như miếng ghép được phân bổ ngẫu nhiên, bị xoay và bị làm mờ. Phần thi thứ 2 cũng là phần thi cuối cùng trong trận chung kết, các đội sẽ phải viết mã chương trình trực tiếp giải quyết 8 bài toán trong vòng 3 tiếng rưỡi liên tục.

Thí sinh Sho Ehara, từng đoạt giải trong kỳ thi Lập trình viên sinh viên quốc tế (ACM/ICPC), đại diện cho đội Real Edition Double, đội vô địch vòng loại và đứng thứ 2 chung cuộc, cho biết lý do tham gia cuộc thi là bên cạnh động lực từ công ty, bản thân cũng muốn tự xác thực trình độ của mình đang đứng ở đâu trên thế giới.

Cuộc thi lập trình trí tuệ nhân tạo quốc tế Pikalong War đã kết thúc và trao giải vào tối cùng ngày với chiến thắng thuộc về đội Vookie gồm 3 sinh viên đến từ Đại học Tokyo.

Chú thích ảnh
Các thi sinh tham dự vòng chung kết cuộc thi Lập trình trí tuệ nhân tạo quốc tế Pikalong War đang chăm chú làm bài thi. 

Theo Ban tổ chức, tổng giải thưởng của cuộc thi là 17.000 USD, trong đó, đội giải nhất nhận được phần thưởng 10.000 USD. Cuộc thi mang tên Pikalong, biểu tượng kết hợp giữa nhân vật Pikachu được yêu thích tại Nhật Bản và linh vật rồng thiêng của Việt Nam sẽ đem lại sự quan tâm, yêu thích cho người dân của cả hai nước.

Tin, ảnh: Thành Hữu (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.