Việt Nam mở văn phòng đại diện du lịch ở nước ngoài

Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA) chiều 4/6 đã chính thức khai trương Văn phòng Đại diện các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam tại Tokyo, Nhật Bản. Đây là văn phòng đại diện đầu tiên của du lịch Việt Nam ở Nhật Bản và nước ngoài.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA) chiều 4/6 đã chính thức khai trương Văn phòng Đại diện các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam tại Tokyo, Nhật Bản. Đây là văn phòng đại diện đầu tiên của du lịch Việt Nam ở Nhật Bản và nước ngoài.

Việt Nam mở văn phòng đại diện du lịch ở nước ngoài ảnh 1

Du khách tranh thủ chụp lưu lại những khoảnh khắc với hoa Tử đằng tại Nhật Bản. Ảnh: Hữu Thắng/TTXVN

Tham dự lễ khai trương có lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, một số nghị sĩ và quan chức Nhật Bản và một số doanh nghiệp du lịch Nhật Bản. Mục đích thành lập văn phòng đại diện không chỉ nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam và Nhật Bản thu hút khách du lịch, mà còn hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch và các địa phương đẩy mạnh công tác xúc tiến du lịch tại thị trường quan trọng này.

Phát biểu tại buổi khai trương Văn phòng, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Đoàn Xuân Hưng khẳng định đây là một quyết định kịp thời nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về giao lưu con người giữa hai nước trong bối cảnh Việt Nam và Nhật Bản nhất trí thúc đẩy ngành du lịch ở hai nước. Đại sứ bày tỏ hy vọng trong thời gian tới, Văn phòng Đại diện sẽ thực hiện nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá về đất nước và con người cũng như tiềm năng du lịch của Việt Nam, đồng thời lắng nghe những ý kiến, khuyến nghị của người dân Nhật Bản để từng bước hoàn thiện và tạo những điều kiện thuận lợi hơn nữa, chào đón ngày càng nhiều du khách Nhật đến Việt Nam.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Tuấn cho biết cơ quan phía Việt Nam cùng các đối tác Nhật Bản đặt mục tiêu trong 3 năm tới sẽ nâng số khách du lịch Nhật Bản đến Việt Nam đạt con số 1 triệu lượt người và số khách du lịch Việt Nam đến Nhật Bản đạt 200.000 người. Để thực hiện được mục tiêu tăng trên 1 triệu lượt khách du lịch Nhật đến Việt Nam, điều quan trọng nhất là phải tạo ra được sản phẩm du lịch phù hợp với thị hiếu và nhu cầu của khách du lịch Nhật Bản như đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm tạo niềm tin đối với khách du lịch.

Trả lời phóng viên TTXVN, ông Ryoichi Matsuyama, Chủ tịch Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản (JNTO) bày tỏ vui mừng và cảm kích vì Nhật Bản là quốc gia đầu tiên trên thế giới Việt Nam mở Văn phòng đại diện các doanh nghiệp lữ hành. Ông Matsuyama cho rằng tổng số khách du lịch đến từ cả hai nước hiện vào khoảng trên 680.000 người và hai bên đang đặt ra mục tiêu là tăng con số này lên 1,2 triệu người trong vài năm tới. Ông cho rằng để thúc đẩy du lịch, các nước cần đảm bảo môi trường an ninh và tăng cường trao đổi thông tin giữa cơ quan du lịch hai nước về những danh lam thắng cảnh cũng như những điểm độc đáo riêng của từng nước. Việc tăng tần suất các chuyến bay cũng góp phần cho mục tiêu 1,2 triệu người trong thời gian tới.

Hiện nay, Nhật Bản đã trở thành thị trường quan trọng hàng đầu của du lịch Việt Nam. Năm ngoái, Việt Nam đã đón trên 600.000 lượt khách du lịch Nhật Bản và Nhật Bản đã đón trên 85.000 lượt du khách Việt, tăng 55% so với năm 2012.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.