Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga

Ngày 27/4, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Lavrov.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Tại cuộc điện đàm, Bộ trưởng Sergei Lavrov nhiệt liệt chúc mừng Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn được bổ nhiệm vào cương vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam; bày tỏ tin tưởng, với nhiều năm kinh nghiệm ở nhiều vị trí khác nhau trong Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn sẽ tiếp tục lãnh đạo ngành ngoại giao Việt Nam thu được nhiều thành công, triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của đất nước.

Bộ trưởng Sergei Lavrov chúc mừng những thành tựu đối ngoại của Việt Nam thời gian gần đây, trong đó có việc đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021, đánh giá cao vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trên trường quốc tế và tại khu vực.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn và vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt - Nga trong thời gian qua, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga; khẳng định Liên bang Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong triển khai đường lối đối ngoại.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chúc mừng Nga thành công trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19, đặc biệt là đã nghiên cứu, sản xuất được vaccine phòng bệnh.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, bất chấp đại dịch COVID-19, việc trao đổi tiếp xúc vẫn được hai bên tiếp tục duy trì, nhiều cuộc điện đàm giữa lãnh đạo cấp cao hai nước đã được tổ chức, góp phần thúc đẩy hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực.

Hai Bộ trưởng đã cùng nhau trao đổi về tình hình hợp tác Việt - Nga, bao gồm quan hệ chính trị - ngoại giao, an ninh - quốc phòng, kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng - dầu khí, đặc biệt là trao đổi về việc hợp tác phòng, chống dịch COVID-19 cũng như hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, sự phối hợp giữa hai nước trên các diễn đàn đa phương, trong đó có Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và tại ASEAN. Hai Bộ trưởng bày tỏ mong muốn thúc đẩy triển khai tốt các hoạt động trong khuôn khổ Năm chéo Việt - Nga trong năm 2021.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn Nga đã ủng hộ Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020, cũng như trong việc đảm nhiệm vai trò Ủy viên không Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 2020 - 2021, đồng thời khẳng định sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với phía Nga và các nước ASEAN tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 25 năm quan hệ ASEAN - Nga (1996 - 2021).

Nhân dịp này, Bộ trưởng Sergei Lavrov đã mời Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn thăm Nga vào thời gian thuận tiện và Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã vui vẻ nhận lời.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.