Việt Nam - Lào tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cùng đoàn đại biểu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào và các nhà khoa học của Lào.
Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN 

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong khuôn khổ Chương trình công tác của đồng chí Tô Lâm, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tại CHDCND Lào từ ngày 11 - 12/7, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng đoàn đại biểu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với đồng chí Phouvong Ounkhamsane, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào và các nhà khoa học của Lào.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội, duy trì tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát mà Đảng và Nhà nước Lào đã đạt được. Đặc biệt là kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Lào trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, nghiên cứu tổng kết lý luận về xây dựng và phát triển đất nước. 

Về phía Lào, ông Phouvong Ounkhamsane chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua của Việt Nam, đồng thời bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc sự quan tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc giúp bạn đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ lãnh đạo, trao đổi và chia sẻ những kinh nghiệm quý báu về xây dựng và phát triển đất nước. 

Chú thích ảnh
Đồng chí Phouvong Ounkhamsane, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN 

Hai bên đã trao đổi thân tình, cởi mở và đầy tinh thần xây dựng, đồng chí, về những kết quả to lớn và đặc biệt có ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học giữa hai bên; đồng thời hai học viện nhất trí sẽ tiếp tục làm sâu sắc và tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, nghiên cứu, tổng kết lý luận. 

Trong thời gian tới, hai bên nhất trí cần tổ chức triển khai hiệu quả và thiết thực các Đề án, Đề tài đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học, trong đó có Hội thảo 4 bên Việt - Lào (gồm hai Học viện, Viện Kinh tế - xã hội quốc gia Lào và Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam) năm 2025 với chủ đề: “Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ - Kinh nghiệm Việt Nam và Lào”, dự kiến tổ chức vào tháng 6/2025 tại thành phố Đà Nẵng. 

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN 

Hai bên sẽ bày tỏ tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để tham mưu cho hai Đảng, hai Nhà nước trong công tác tổng kết lý luận và kinh nghiệm phát triển đất nước, góp phần quan trọng vào việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, Việt-Lào, Lào - Việt mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Xuân Tú - Bá Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.