Việt Nam làm chủ công nghệ đốt rác thu hồi nhiệt

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đã hoàn toàn làm chủ cả 3 khâu quan trọng từ nghiên cứu công nghệ, thiết kế, chế tạo thiết bị thực hiện quy trình công nghệ xử lý chất thải rắn nên chi phí đầu tư thấp, thiết bị thay thế sẵn có.
Việc ứng dụng công nghệ đốt tiêu hủy có thu hồi nhiệt trong xử lý rác thải sinh hoạt do Công ty cổ phần dịch vụ môi trường Thăng Long nghiên cứu, đã dành giải thưởng của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ thế giới dành cho doanh nghiệp ứng dụng xuất sắc nhất năm 2012.
Việt Nam làm chủ công nghệ đốt rác thu hồi nhiệt ảnh 1

Nhà máy xử lý rác thải Sơn Tây của Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường Thăng Long. Ảnh: baodatviet.vn

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đã hoàn toàn làm chủ cả 3 khâu quan trọng từ nghiên cứu công nghệ, thiết kế, chế tạo thiết bị thực hiện quy trình công nghệ xử lý chất thải rắn nên chi phí đầu tư thấp, thiết bị thay thế sẵn có. Công ty đã đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải Sơn Tây (Hà Nội) bằng công nghệ và thiết bị chế tạo trong nước. Với công suất 300 tấn/ngày, từ đầu năm 2012 đến nay Nhà máy đã xử lý được gần 100 nghìn tấn rác cho thành phố Hà Nội và được đánh giá về mặt hiệu quả đầu tư, đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng môi trường về khí thải, mùi, nước thải... Nhà máy tạo công ăn việc làm cho khoảng 100 lao động địa phương có thu nhập ổn định từ 3- 3,5 triệu đồng/người/tháng. Chủ nhiệm công trình, ông Nguyễn Phúc Thành cho biết: So với phương pháp chôn lấp, công nghệ này giảm khoảng 85% quỹ đất, giảm 75% phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, xử lý triệt để chất thải đáp ứng được các tiêu chuẩn môi trường, khối lượng chất trơ và tro xỉ sau xử lý đem chôn lấp chỉ khoảng 19% khối lượng rác đầu vào. Công ty đã áp dụng thu hồi lượng nhiệt thoát ra từ khí thải để sấy rác và sấy nóng không khí cấp cho lò đốt, vừa giảm được độ ẩm và tăng nhiệt trị cho rác, vừa tiết kiệm được nguồn năng lượng rất lớn, vừa giảm các chi phí xử lý khí thải lò đốt. Công nghệ đạt trình độ tiên tiến, phát triển được ở quy mô công nghiệp với các môđun có khả năng hoạt động độc lập hoặc liên hoàn theo từng nhóm công suất 150-300 tấn hoặc 250-500 tấn, dễ dàng áp dụng cho các quy mô đô thị và nông thôn Việt Nam.Công nghệ này còn đạt được các tính năng mới, như sử dụng thiết bị cắt các loại rác cồng kềnh làm đồng đều kích thước rác, nâng cao được hiệu quả của quá trình sấy và đốt rác. Khâu phân loại rác thực hiện việc loại bỏ các thành phần rác không cháy, tăng nhiệt trị của rác trước khi đem vào lò đốt.Minh Nguyệt

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.