Việt Nam là mô hình thành công đặc biệt

Nền chính trị Việt Nam, với Đảng Cộng sản là chính đảng duy nhất cầm quyền, là một mô hình thành công đặc biệt.

Ngày 22/1, ông Mamdouh Habashi, Trưởng Ban Quan hệ quốc tế của Đảng Liên minh nhân dân xã hội chủ nghĩa (Ai Cập) đã đưa ra nhận định trên khi trao đổi với phóng viên TTXVN tại Cairo về những thành tựu của Việt Nam sau 30 năm Đổi mới cũng như tầm quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đang diễn ra tại thủ đô Hà Nội.

Việt Nam là mô hình thành công đặc biệt ảnh 1

Toàn cảnh phiên thảo luận các văn kiện Đại hội XII sáng 23/1. Ảnh: TTXVN

Đánh giá về ý nghĩa của Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Habashi nhấn mạnh: "Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đang diễn ra trong một bối cảnh vô cùng quan trọng: thế giới đang trải qua các cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản và cuộc tấn công của chủ nghĩa tự do mới. Trong bối cảnh đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định được vai trò lãnh đạo thể hiện qua những thành tựu vô cùng to lớn trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đang được hưởng một cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong một đất nước hòa bình và ổn định, với nền kinh tế không ngừng tăng trưởng khởi sắc. Thành công của Việt Nam cũng là thành công của toàn thế giới. Mô hình của Việt Nam đã đạt đến những thành tựu của chủ nghĩa xã hội".

Ông Habashi cho rằng mô hình của Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là đối với các nước đang phát triển vì rất nhiều mô hình đã được thử nghiệm, nhưng chưa thấy mô hình nào thành công. Theo ông, thực tế đã chứng minh rằng chủ nghĩa tự do mới sẽ không bao giờ mang đến thành công.

Về việc thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa Việt Nam và các nước Trung Đông- châu Phi, trong đó có Ai Cập, ông Habashi cho rằng các bên cần hợp tác nhiều hơn nữa về kinh tế và thương mại. Theo ông, các mối quan hệ hợp tác hiện nay là quan trọng nhưng chưa đủ và cần có sự hợp tác toàn diện hơn, mang tính hợp nhất hơn giữa các nước phương Nam, nhất là ở những quốc gia do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

Ông Habashi cho rằng các mô hình kinh tế của không ít quốc gia, trong đó có Ai Cập, đang phụ thuộc nhiều vào sự điều hành và định hướng của các đảng chính trị mang màu sắc của chủ nghĩa tự do mới. Do vậy, các nền tảng của kinh tế-chính trị không tới được người dân, không vì mục đích của người dân.

Theo ông, một thế giới phải có nhiều trụ cột chứ không chỉ có một hay vài nước giữ vai trò chủ đạo, do đó sự hợp tác sâu sắc hơn giữa các nước phương Nam (các nước đang phát triển) và phương Bắc (các nước phát triển) cũng cần được thúc đẩy để tạo nên một bức tranh kinh tế thế giới toàn diện hơn.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại với Bulgaria

Việt Nam thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại với Bulgaria

Từ ngày 20–22/10, đoàn công tác tỉnh Tây Ninh do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn và đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã thăm, làm việc tại Bulgaria nhằm quảng bá tiềm năng địa phương, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại. Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến, kết nối đối tác tại Sofia và Plovdiv.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm mô hình bệnh viện - trường học cho trẻ em tại Bỉ

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm mô hình bệnh viện - trường học cho trẻ em tại Bỉ

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Bỉ cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 22/10/2026 (giờ địa phương), bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đến thăm và động viên bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đại học Hoàng hậu Fabiola (HUDERF).

Đổi mới tư duy và phương pháp xây dựng đề án chiến lược của Đảng

Đổi mới tư duy và phương pháp xây dựng đề án chiến lược của Đảng

Chiều 23/10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết kinh nghiệm nghiên cứu, tham mưu xây dựng các đề án trình Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.