Việt Nam là điểm đến hấp dẫn của doanh nghiệp Ấn Độ

Việt Nam là một trong những điểm đến hấp dẫn về đầu tư, thương mại trong khu vực châu Á của các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các công ty đến từ Ấn Độ.

Việt Nam là một trong những điểm đến hấp dẫn về đầu tư, thương mại trong khu vực châu Á của các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các công ty đến từ Ấn Độ.

Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở thành một nền kinh tế lớn trong khu vực. Đó là nhận định của ông Rajeev Kher, Thứ trưởng Bộ Công Thương Ấn Độ, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh ngày 21/1.

Cũng theo ông Rajeev Kher, Ấn Độ không chỉ mong muốn củng cố, tăng cường mối quan hệ hợp tác kinh tế với Việt Nam mà còn phát triển mối quan hệ này mang tính chiến lược và toàn diện trên cơ sở mở rộng ra nhiều lĩnh vực hợp tác mới.

Việt Nam là điểm đến hấp dẫn của doanh nghiệp Ấn Độ ảnh 1

ông Rajeev Kher (phải), Thứ trưởng Bộ Công nghiệp - Thương mại Ấn Độ. Ảnh: Trần Việt-TTXVN

Ông Rajeev Kher cho biết, trong thời gian tới, Việt Nam và Ấn Độ có thể đẩy mạnh hợp tác ở các lĩnh vực dệt may, dược phẩm, hóa chất, công nghệ thông tin, sản phẩm công nghệ cao… Ấn Độ được đánh giá là một nền kinh tế mới nổi nhiều tiềm năng trên thế giới, thị trường tiêu dùng lớn, do đó cơ hội đầu tư, kinh doanh chia đều cho cả doanh nghiệp nội địa và các công ty nước ngoài. Chính vì vậy, doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động nắm bắt các lợi thế để tăng cường đầu tư, mở rộng thị trường tại Ấn Độ.

Tại Diễn đàn, ông Đỗ Hữu Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á (Bộ Công Thương) nhận định, quan hệ thương mại Việt Nam - Ấn Độ phát triển vượt bậc trong những năm gần đây, nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của hai bên. Vì vậy thông qua Diễn đàn lần này hy vọng sẽ góp phần thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác đầu tư, giao thuơng giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ, nhằm góp phần cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước.

Dịp này, cộng đồng doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam như Long An, Cần Thơ… đã được tạo điều kiện gặp gỡ, giao lưu với doanh nghiệp Ấn Độ, chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực: dệt may, da giày/túi xách, dược phẩm, nông nghiệp, ngân hàng…

Năm 2014, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Ấn Độ đạt khoảng 5,4 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ đạt hơn 2,4 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu từ nước này là hơn 3 tỷ USD. Bên cạnh đó, các hoạt động kết nối, tạo điều kiện thuận lợi cho các chương trình hợp tác kinh tế cũng được Chính phủ hai quốc gia triển khai tích cực trong thời gian qua như mở đường bay trực tiếp từ thành phố Hồ Chí Minh đến Ấn Độ, đồng thời một số lĩnh vực quan trọng cũng được phát triển mạnh như: năng lượng, hóa chất, du lịch…

Mỹ Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.