Việt Nam là điểm đến 'có một không hai' thu hút du khách Ấn Độ

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn nguồn báo economictimes của Ấn Độ cho rằng Việt Nam là điểm đến có một không hai đang thu hút sự quan tâm của người Ấn Độ.
Chú thích ảnh
Bài viết trên trang economictimes. Ảnh chụp màn hình

Số lượng đặt chỗ du lịch Việt Nam của một số công ty lữ hành Ấn Độ trong năm nay đã tăng 500% so với năm 2019, đồng thời các công ty du lịch và hãng vận chuyển đang tìm cách cung cấp nhiều lựa chọn hơn cũng như tăng cường năng lực.

Thống kê của Tổng cục Du lịch Việt Nam (VNAT) cho biết, đã có 392.000 du khách Ấn Độ đến Việt Nam vào năm 2023, tăng hơn 3 lần so với năm 2019.

Ông Rajeev Kale, quan chức tập đoàn Thomas Cook (chi nhánh ở Ấn Độ), cho rằng lượng khách du lịch từ Ấn Độ đến Việt Nam tăng tới 500% có thể là do khả năng kết nối chuyến bay được cải thiện, việc đi lại suôn sẻ nhờ thị thực điện tử và tác động của truyền thông xã hội. Ông Rajeev Kale nêu rõ: “Khi so sánh với các điểm đến khác ở Đông Nam Á, phía Việt Nam cũng đưa ra những đề xuất có giá trị lớn với mức giá thực sự hấp dẫn. Điều đáng chú ý là Việt Nam hấp dẫn nhiều nhóm khách du lịch khác nhau trong đó có các gia đình, bao gồm nhiều thế hệ và người cao tuổi, các cặp đôi và nhóm bạn bè...”. Bên cạnh đó, ông cho biết thêm: “Gần đây, các chuyến bay thẳng từ thành phố Ahmedabad đến Đà Nẵng đã được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ khu vực này và từ nay tới năm 2025, chúng tôi dự đoán nhu cầu đi lại sẽ tiếp tục tăng do số lượng chuyến bay khởi hành từ thành phố này ngày càng tăng”.

Hãng hàng không VietJet cho biết kể từ năm 2019, hãng đã liên tục mở thêm các đường bay và kết nối trực tiếp để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của hành khách. Hiện hãng khai thác 68 chuyến bay hàng tuần giữa hai nước, kết nối các thành phố trọng điểm của Ấn Độ như New Delhi, Mumbai, Ahmedabad, Kochi với các điểm đến lớn ở Việt Nam như Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.

Ông Raj Rishi Singh, Giám đốc tiếp thị kiêm Giám đốc kinh doanh của công ty MakeMyTrip, cho hay trong năm qua, lượt tìm kiếm về Việt Nam đã tăng 17%. Theo ông, chi phí ở Việt Nam, kết hợp với các quy định miễn thị thực và số lượng chuyến bay trực tiếp từ Ấn Độ ngày càng tăng đang thúc đẩy sự tăng trưởng lượng khách du lịch Ấn Độ tới Việt Nam.

Ông SD Nandakumar, Chủ tịch công ty lữ hành SOTC Travel, nhấn mạnh Việt Nam mang đến cho du khách Ấn Độ một kho tàng - từ văn hóa, lịch sử, ẩm thực, khung cảnh tuyệt đẹp đến nhiều lựa chọn mua sắm. Ông khẳng định: “Chúng tôi mong muốn được hợp tác với VNAT để duy trì và thúc đẩy nhu cầu thông qua mạng lưới rộng khắp Ấn Độ của chúng tôi. Mục đích của chúng tôi cũng là giới thiệu những địa phương chưa được khai thác tối đa nguồn lực du lịch như Đồng bằng sông Cửu Long, Phú Quốc, Hội An, Sapa, Côn Đảo cho những người tiêu dùng Ấn Độ sáng suốt".

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.