Việt Nam là cửa ngõ để doanh nghiệp châu Âu vào châu Á

Nắm bắt những cơ hội cũng như thách thức từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), các đơn vị trong nước sẽ đón đầu được xu hướng dịch chuyển đầu tư, chuyển giao công nghệ của các nhà đầu tư châu Âu.
Tại hội thảo "EVFTA: Cơ hội thu hút đầu tư công nghiệp tại Việt Nam" do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) và Dự án hỗ trợ Chính sách thương mại và đầu tư của châu Âu (EU - Mutrap) tổ chức ngày 20/12 tại Hà Nội, các chuyên gia trong nước và quốc tế đánh giá, mỗi ngành công nghiệp ở Việt Nam hiện nay đều có thuận lợi và khó khăn khi EVFTA có hiệu lực.
Việt Nam là cửa ngõ để doanh nghiệp châu Âu vào châu Á ảnh 1

EVFTA đã hoàn thành đàm phán và dự kiến kí kết vào năm 2017.

Hiệp định EVFTA được kì vọng sẽ là một cú huých quan trọng, thúc đẩy trao đổi thương mại giữa Việt Nam và EU, đặc biệt là những sản phẩm các bên có thế mạnh như dệt may, giày dép, nông thủy sản, đồ gỗ của Việt Nam và máy móc, thiết bị, ô tô, đồ uống có cồn của EU. Không chỉ thuế quan, EVFTA còn có các cơ chế hiệu quả giúp xúc tiến xuất khẩu của Việt Nam liên quan đến hàng rào phi thuế quan như các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm, rào cản kĩ thuật trong thương mại, thủ tục hải quan, công nhận chỉ dẫn địa lý...Từ các lợi thế ưu đãi nói trên, EVFTA sẽ củng cố niềm tin cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư mở rộng sản xuất tại Việt Nam để xuất khẩu sang thị trường EU, qua đó tạo chuyển biến tích cực về năng lực và lợi thế cạnh tranh trong dài hạn cho Việt Nam.Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh, với quy mô vốn và công nghệ của EU, Việt Nam đứng trước cơ hội trở thành địa bàn trung chuyển, cửa ngõ kết nối cho hoạt động thương mại và đầu tư của EU trong khu vực. Lợi thế này sẽ được phát huy hơn nữa trong không gian Cộng đồng Kinh tế ASEAN đã được hình thành từ cuối 2015."Việc Việt Nam kí kết FTA với các đối tác phát triển cao như Liên minh châu Âu sẽ mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ hiện đại, học hỏi kĩ năng quản lý, nâng cao tay nghề, tạo thêm việc làm cho người lao động Việt Nam", Thứ trưởng đánh giá.Tính đến tháng 4/2016, EU đã đầu tư vào Việt Nam hơn 1.800 dự án với tổng vốn đầu tư đăng kí là 23,16 tỷ USD. Các lĩnh vực được các nhà đầu tư EU quan tâm nhất là công nghiệp chế biến chế tạo, kinh doanh bất động sản, sản xuất phân phối điện...
Hoàng Dương

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.