Việt Nam khẳng định tình đoàn kết với các nước châu Phi

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc khẳng định tình đoàn kết truyền thống giữa Việt Nam và các nước châu Phi trong đấu tranh giành độc lập trước đây và hợp tác phát triển hiện nay.

Ngày 20/4, Hội nghị Bộ trưởng Á-Phi đã khai mạc tại thủ đô Jakarta của Indonesia. Tham dự hội nghị có 40 Bộ trưởng, 14 Thứ trưởng và các trưởng đoàn của hơn 90 nước thành viên. Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc dẫn đầu tham dự hội nghị.

Việt Nam khẳng định tình đoàn kết với các nước châu Phi ảnh 1

Đại biểu các nước tại lễ khai mạc hội nghị. Ảnh: Trần Hiệp - P/v TTXVN tại Indonesia

Hội nghị tập trung thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác Á-Phi, rà soát các công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao Á-Phi và Lễ kỷ niệm 60 năm Hội nghị Bandung 1955, Kỷ niệm 10 năm Quan hệ đối tác chiến lược mới Á-Phi, được tổ chức tại Jakarta và thành phố Bandung trong các ngày 23-24/4.

Hội nghị cho rằng các nước Á-Phi đang phải đối mặt với các thách thức chung như bất ổn, xung đột, khủng bố, đói nghèo, chậm phát triển, biến đổi khí hậu. Chính vì vậy, các nước nhấn mạnh sự cần thiết phải phát huy nội lực của từng quốc gia, khu vực, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau thúc đẩy hợp tác Nam-Nam vì phát triển và thịnh vượng chung. Các nước cho rằng để có hòa bình, ổn định cho phát triển, các quốc gia cần tuân thủ các nguyên tắc Bandung 1955.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc khẳng định tình đoàn kết truyền thống giữa Việt Nam và các nước châu Phi trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và trong hợp tác phát triển hiện nay. Để tăng cường hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai châu lục, Thứ trưởng nhất trí với sự cần thiết phải bảo vệ các nguyên tắc Bandung, đặc biệt là tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, không sử dụng vũ lực, không gây sức ép, giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế phù hợp với luật pháp quốc tế.

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc đề xuất tăng cường kết nối và đảm bảo tự do, an toàn, an ninh hàng hải, hàng không để thúc đẩy trao đổi kinh tế, thương mại giữa hai khu vực, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm hợp tác song phương, ba bên, liên tiểu vùng giữa Việt Nam và các nước châu Phi.

Bên lề hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam đã tiếp Trưởng đoàn Algeria, Kyrgyzstan và Seychelles để thúc đẩy quan hệ song phương.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.