Việt Nam kêu gọi đoàn kết ủng hộ Cuba tại cuộc họp Phong trào Không liên kết

Ngày 27/5, tại Trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ) đã diễn ra cuộc họp của Phong trào Không liên kết để nghe Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla chia sẻ về tình hình Cuba hiện nay, trong bối cảnh các biện pháp bao vây, cấm vận và cưỡng ép đơn phương nhằm vào Cuba tiếp tục bị siết chặt.
Chú thích ảnh
Đại sứ Đỗ Hùng Việt phát biểu tại một phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla bày tỏ trân trọng tình đoàn kết và sự ủng hộ quý báu của các nước thành viên Phong trào Không liên kết đối với Cuba; cung cấp thông tin cập nhật về những tác động nghiêm trọng của các biện pháp bao vây, cấm vận, đặc biệt là các biện pháp cưỡng ép nhằm vào nguồn cung năng lượng và việc áp đặt trừng phạt thứ cấp đối với thực thể của nước thứ ba. Theo Bộ trưởng Bruno Rodríguez Parrilla, các biện pháp này đang gây nhiều khó khăn cho kinh tế - xã hội và đời sống người dân Cuba, đặc biệt trong các lĩnh vực thiết yếu như năng lượng, lương thực và y tế; đồng thời gia tăng quan ngại trước các đe dọa sử dụng vũ lực đối với Cuba.

Trong thảo luận tại cuộc họp, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ, bày tỏ chia sẻ sâu sắc với những thách thức mà nhân dân Cuba anh em đang phải đối mặt. Đại sứ khẳng định Việt Nam phản đối các biện pháp cưỡng ép đơn phương nhằm vào Cuba, coi đây là những hành động đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, trong đó có bình đẳng chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ, tự do thương mại và hàng hải quốc tế, cũng như quyền của mỗi quốc gia được lựa chọn con đường phát triển của mình. Việt Nam cũng phản đối mọi hành động đe dọa hoặc sử dụng vũ lực đối với Cuba, cho rằng đối thoại và ngoại giao là con đường đúng đắn, bền vững duy nhất để xử lý khác biệt, tránh làm gia tăng căng thẳng và bất ổn đối với hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế.

Trưởng Phái đoàn Việt Nam nhấn mạnh việc đoàn kết với các dân tộc đang phải đối mặt với sức ép, áp đặt và bất công luôn là giá trị cốt lõi của Phong trào Không liên kết, vốn được thành lập trên các nguyên tắc độc lập, bình đẳng chủ quyền, không can thiệp và cùng tồn tại hòa bình. Đại diện Việt Nam kêu gọi các nước thành viên Phong trào Không liên kết tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lên tiếng mạnh mẽ phản đối bao vây, cấm vận đối với Cuba, góp phần bảo vệ các nguyên tắc nền tảng của Phong trào.

Nhân dịp này, Đại sứ Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống, tin cậy và tình đoàn kết trước sau như một của Việt Nam dành cho Cuba; khẳng định Việt Nam luôn sát cánh với Cuba, cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác, hỗ trợ về an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp và năng lượng tái tạo, nhằm góp phần san sẻ khó khăn với nhân dân Cuba anh em.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn  (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.