Việt Nam kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Rome

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, ngày 20/1, tại cuộc họp thường kỳ hàng tháng của Ủy ban ASEAN tại Rome (ACR) được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, Việt Nam đã chuyển giao vai trò Chủ tịch Ủy ban ACR cho Indonesia.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Thị Bích Huệ tại cuộc họp trực tuyến bàn giao chức Chủ tịch ACR.

Trong nhiệm kỳ 6 tháng qua (bắt đầu từ ngày 16/7 đến ngày 31/12/2020), Đại sứ quán Việt Nam tại Italy đã nỗ lực cùng Đại sứ quán các nước ASEAN thích ứng với trạng thái “bình thường mới” để duy trì các hoạt động thường kỳ của Ủy ban ACR, trong đó có 7 cuộc họp cấp đại sứ, hoạt động kỷ niệm ngày thành lập ASEAN và 12 cuộc họp cấp chuyên viên. 

Dưới sự chủ trì của Việt Nam, các hoạt động quảng bá ASEAN của Ủy ban ACR đã tiếp tục được đẩy mạnh như tham gia Lễ hội Ngoại giao lần thứ 11, chuẩn bị cho triển lãm ảnh các nước ASEAN tại Rome, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Torino - ASEAN lần thứ 2,…

Bên cạnh đó, Đại sứ quán Việt Nam cũng đã tích cực phối hợp cùng các nước ASEAN và Bộ Ngoại giao Italy triển khai Kế hoạch Hành động về đối tác phát triển Italy - ASEAN như sáng kiến tổ chức Hội nghị Các sỹ quan cảnh sát cao cấp ASEAN - Italy, các khoá đào tạo cho lực lượng cảnh sát ASEAN và Italy về bảo vệ dân sự, phòng chống tội phạm mạng và tội phạm có tổ chức xuyên biên giới, Hội thảo "Quan hệ đối tác phát triển ASEAN - Italy: Từ góc độ người trẻ"….

Chú thích ảnh
Các Đại sứ ASEAN tham dự cuộc họp trực tuyến bàn giao chức Chủ tịch ACR. 

Tại buổi họp chuyển giao, các Đại sứ ASEAN đã chúc mừng và cảm ơn những đóng góp tích cực của Việt Nam cho việc duy trì hiệu quả các hoạt động của Uỷ ban ACR trong bối cảnh xảy ra đại dịch COVID-19. Các thành viên Ủy ban ACR bao gồm các Đại sứ quán Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

Tin, ảnh: Ngự Bình - PV TTXVN tại Italy

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.