Việt Nam - Israel tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hàng không

Ngày 21/12, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Israel ở thành phố Jerusalem, Đại sứ Việt Nam tại Israel Đỗ Minh Hùng và Bộ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà Gabi Ashkenazi đã ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định vận chuyển hàng không giữa Việt Nam và Israel, với mục tiêu tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hàng không trong đó có kế hoạch mở đường bay thẳng nhằm thúc đẩy thương mại và du lịch giữa hai nước.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Israel Đỗ Minh Hùng và Bộ trưởng Ngoại giao Israel Gabi Ashkenazi ký Nghị định thư. Ảnh: Sứ quán Việt Nam tại Israel cung cấp

Tại buổi làm việc, Đại sứ Đỗ Minh Hùng cũng trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao Ashkenazi một số nội dung hợp tác trọng tâm giữa hai nước, nổi bật là tiếp tục phối hợp tổ chức tốt các vòng đàm phán về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Israel và khởi động đàm phán hiệp định về hợp tác lao động song phương, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp.

Trong năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng kim ngạch thương mại 2 chiều Việt Nam - Israel vẫn đạt con số ấn tượng 1,3 tỷ USD, tăng so với năm 2019. Dự kiến trong năm 2021, nếu dịch bệnh được khống chế tốt, giao lưu thương mại hai chiều sẽ tiếp tục tăng cao.

Một trong những trở ngại chính khiến thương mại song phương chưa phát triển tương xứng với tiềm năng là do hai nước chưa có đường bay thẳng. Nghị định thư sửa đổi Hiệp định vận chuyển hàng không giữa Việt Nam và Israel sẽ tạo điều kiện xúc tiến mở đường bay trực tiếp trong thời gian tới và hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tìm hiểu cơ hội giao thương.

Cao Văn Ứng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.