Việt Nam - Hong Kong tăng cường hợp tác kinh tế

Đoàn đại biểu Cục Công nghiệp Địa phương, Bộ Công Thương Việt Nam, do Phó Cục trưởng Ngô Quang Trung làm trưởng đoàn, đang thăm và làm việc tại Đặc khu Hành chính Hồng Công của Trung Quốc nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương.

Trong thời gian từ 23-25/7, đoàn đại biểu Cục Công nghiệp Địa phương do Phó Cục trưởng Ngô Quang Trung làm trưởng đoàn, đã sang thăm và làm việc tại Đặc khu Hành chính Hong Kong của Trung Quốc nhằm tăng cường hợp tác, trao đổi về kinh doanh và hướng thúc đẩy đầu tư của các doanh nghiệp Hong Kong cũng như Trung Quốc đại lục vào Việt Nam trong thời gian tới.

Việt Nam - Hong Kong tăng cường hợp tác kinh tế ảnh 1

Đoàn đại biểu Cục Công Nghiệp Địa phương – Bộ Công thương tại buổi làm việc với Cục Thương mại và Công nghiệp Hồng Công.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, sáng 25/7, đoàn đã phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong và Hiệp hội các nhà sản xuất Trung Quốc tại Hong Kong (CMA), cùng đại diện một số doanh nghiệp thành viên CMA thảo luận và trao đổi về kinh doanh và hướng thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới.

Chiều 25/7, đoàn đã đến Cục Thương mại và Công nghiệp Hồng Công làm việc và học tập kinh nghiệm về quản lý các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chính sách khuyến công của Hong Kong và kinh nghiệm quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp của Hong Kong, sau đó Đoàn đi thăm Nhà máy chế biến Đường, nông sản tại Tuen Mun.

Tại các cuộc gặp, đại diện Cục thương Mại và Công nghiệp Hong Kong, đại diện CMA và các doanh nghiệp thành viên CMA đã đánh giá cao môi trường đầu tư ở Việt Nam cũng như quan hệ thương mại giữa Việt Nam với Hong Kong nói riêng và Trung Quốc Đại lục nói chung, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng trong tương lai quan hệ kinh tế - thương mại song phương sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Theo Phó Cục trưởng Ngô Quang Trung, Cục Công Nghiệp Địa phương hy vọng và mong muốn thông qua chuyến thăm và làm việc lần này, quan hệ kinh tế, quan hệ hợp tác giao lưu giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư của hai bên sẽ có bước phát triển cao hơn, tương xứng với tiềm năng sẵn có.

Trong những năm qua, thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hong Kong luôn tăng trưởng ở mức dương. 

Trong sáu tháng đầu năm 2012, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa Việt Nam và Hong Kong đã lên tới 1,97 tỷ USD, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2011, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Hong Kong 1,53 tỷ USD, và nhập khẩu từ Hong Kong đạt 439,5 triệu USD.

Theo ông Phạm Văn Công, Phó Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau, với điều kiện thuận lợi về địa lý, cơ sở hạ tầng, lao động lành nghề, cùng với chính sách đầu tư thông thoáng, trong những năm qua, Việt Nam đã thu hút rất nhiều nhà đầu tư Hong Kong. Hong Kong luôn được coi là một trong những nhà đầu tư hàng đầu ở Việt Nam.

Tin, ảnh: Tiến Trung

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.