Việt Nam - Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và năng lượng

Thông tin từ Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân vừa có buổi tiếp và làm việc với Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Christopher Landau nhằm trao đổi về tình hình hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Christopher Landau đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam, đồng thời ghi nhận đà phát triển tích cực của quan hệ kinh tế - thương mại song phương trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, phía Hoa Kỳ bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và năng lượng; trong đó, có phát triển hạ tầng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), tăng cường hợp tác năng lượng và triển khai các sáng kiến về bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cảm ơn những đánh giá tích cực của phía Hoa Kỳ, đồng thời khẳng định quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước thời gian qua đã đạt nhiều kết quả thực chất, mang lại lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai nước.

Trao đổi về hợp tác thương mại, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh: Hai nền kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ có tính bổ trợ cao và còn nhiều dư địa phát triển. Việt Nam luôn coi trọng việc thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại theo hướng cân bằng, bền vững và cùng có lợi, đồng thời sẵn sàng mở rộng nhập khẩu các mặt hàng có thế mạnh của Hoa Kỳ như nông sản, năng lượng và thiết bị công nghệ cao.

Về đầu tư, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ đối với hoạt động sản xuất, xuất khẩu và đổi mới công nghệ tại Việt Nam. Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài; trong đó, có doanh nghiệp Hoa Kỳ, hoạt động ổn định và lâu dài.

Đối với các vấn đề môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, Thứ trưởng khẳng định Việt Nam đang tích cực triển khai các cam kết quốc tế về chuyển đổi xanh, giảm phát thải và phát triển bền vững.

Hai bên ghi nhận những tiến triển tích cực trong quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng công bằng và cân bằng thời gian qua; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm sớm hoàn tất các nội dung đang được thảo luận. Nhân dịp này, phía Việt Nam đề nghị Hoa Kỳ xem xét, sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam, đồng thời cân nhắc đưa Việt Nam ra khỏi danh sách D1 D3 nhằm nới lỏng các hạn chế xuất khẩu đối với một số sản phẩm công nghệ cao, qua đó góp phần tạo môi trường thuận lợi hơn cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi, phối hợp thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và năng lượng, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

Uyên Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Từ những tuyến cao tốc vượt Trường Sơn đến các cảng nước sâu hướng ra tuyến hàng hải quốc tế, một mạng kết nối mới đang hình thành ở miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, những con đường chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng khi kết nối được vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, trung tâm logistics, đô thị và thị trường; khi các địa phương cùng tổ chức dòng hàng và chuỗi giá trị thay vì đầu tư từng công trình riêng lẻ.