Việt Nam - Hoa Kỳ duy trì trao đổi, hướng tới thỏa thuận thương mại đối ứng

Bộ Công Thương cho biết, chiều tối 14/10 theo giờ Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Trưởng đoàn Đàm phán Chính phủ về Thỏa thuận thương mại đối ứng với Hoa Kỳ đã có cuộc điện đàm trực tuyến với ông Bryan R. Switzer, tân Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (Phó USTR) trong không khí thẳng thắn, cởi mở và mang tính xây dựng.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân. Ảnh tư liệu: TTXVN

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân gửi lời chúc mừng tới ông Bryan R. Switzer nhân dịp được Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ kể từ ngày 19/9/2025. 

Trong điện đàm, hai bên bày tỏ vui mừng nhận thấy, sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện và hơn 2 năm nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã và đang phát triển tích cực, thực chất trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư tiếp tục là trụ cột và động lực chủ chốt thúc đẩy tổng thể quan hệ song phương.

Năm 2024, kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 150 tỷ USD; Hoa Kỳ trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai và là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam, đồng thời đứng thứ 11/142 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu; đồng thời nhấn mạnh Việt Nam mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hoa Kỳ để thúc đẩy tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng theo hướng công bằng, cân bằng và cùng có lợi, qua đó tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin chiến lược và góp phần duy trì ổn định, phát triển bền vững trong quan hệ song phương.

Về phía Hoa Kỳ, Phó Đại diện Thương mại Bryan R. Switzer chia sẻ đánh giá tích cực về tiến trình hợp tác hiện nay, cho rằng dù còn một số vấn đề kỹ thuật cần tiếp tục trao đổi, các cuộc đàm phán giữa hai bên đang diễn ra thuận lợi với sự phối hợp hiệu quả ở mọi cấp - từ Bộ trưởng, Phó Trưởng đoàn đàm phán đến các nhóm chuyên môn kỹ thuật.

Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi thường xuyên và nỗ lực để tiến tới một thỏa thuận thương mại đối ứng phù hợp với lợi ích và ưu tiên của cả hai nước.

Uyên Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.