Việt Nam hỗ trợ đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh Lào

Chiều 23/9, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên tổ chức Khai giảng khóa đào tạo tiếng Việt cho 41 lưu học sinh 3 tỉnh Bắc Lào gồm: Luông Pha Bang, U Đôm Xay và Phông Sa Lỳ năm học 2025 - 2026.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng phát biểu tại lễ khai giảng. 

Đây là hoạt động nằm trong Đề án Hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Tham dự khóa đào tạo, các lưu học sinh 3 tỉnh Bắc Lào sẽ được học Tiếng Việt theo 4 kỹ năng cơ bản, gồm: Nghe - nói- đọc - viết, đảm bảo kiến thức tham gia thi đánh giá năng lực Tiếng Việt, đủ điều kiện theo học các trường chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Khóa đào tạo diễn ra từ tháng 9/2025 đến tháng 7/2026. Kết thúc chương trình, các em sẽ được tham gia kỳ thi sát hạch đánh giá theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài (6 bậc) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, người học ở trình độ Trung cấp, Cao đẳng phải đạt trình độ B1 (bậc 3/6), người học ở trình độ Đại học phải đạt trình độ B2 (bậc 4/6), đáp ứng yêu cầu vào học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo.

Tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng nhấn mạnh: “Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho các tỉnh Bắc Lào, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt - Lào. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực của thầy và trò, khóa học năm nay sẽ đạt kết quả tốt đẹp”.

Để việc dạy và học đạt hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, đề nghị Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 1 bảo đảm tốt điều kiện học tập, sinh hoạt cho lưu học sinh; giáo viên nghiêm túc thực hiện chương trình, đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn học với giao lưu văn hóa, thể thao.

Bên cạnh việc học tập, lưu học sinh Lào còn được tạo điều kiện tham gia giao lưu văn hóa, thể thao, trải nghiệm thực tế, giúp rèn luyện kỹ năng tiếng Việt và hiểu thêm về đời sống, văn hóa Việt Nam.

Chú thích ảnh
Phó Ban Tổ chức tỉnh Phông Sa Lỳ (Lào) Xôm Chít Hông Vy Lay Chít, đại diện cho 3 tỉnh Bắc Lào phát biểu tại Lễ khai giảng năm học 2025 -2026. 

Phó Ban Tổ chức tỉnh Phông Sa Lỳ (Lào) Xôm Chít Hông Vy Lay Chít, đại diện 3 tỉnh Bắc Lào, mong muốn tỉnh Điện Biên đào tạo, bồi dưỡng lưu học sinh Lào hiệu quả, nâng cao trình độ chuyên môn để trở về nước cống hiến. Điều này góp phần thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước nói chung, tỉnh Điện Biên và các tỉnh Bắc Lào nói riêng.

Thực hiện Đề án Hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào, trong những năm qua, Điện Biên đã tổ chức đào tạo gần 1.000 học sinh, cán bộ các tỉnh Bắc Lào. Học viên được đào tạo có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, góp phần bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các tỉnh Bắc Lào...

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các lưu học sinh Lào trong quá trình học tập và sinh hoạt tại Điện Biên, năm học 2025-2026, địa phương đang hoàn thiện hồ sơ ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung chính sách trong đào tạo nhân lực cho các tỉnh Bắc Lào. Theo đó, dự kiến nâng mức sinh hoạt phí (tiền ăn) cho lưu học sinh Lào học trung cấp, cao đẳng tại tỉnh Điện Biên từ 2,34 triệu đồng sẽ tăng lên 3,5 triệu đồng/người/tháng; học viên bồi dưỡng ngắn hạn được hỗ trợ mức 4,7 triệu đồng/người/tháng.

Chú thích ảnh
Phó Ban Tổ chức tỉnh Phông Sa Lỳ (Lào) Xôm Chít Hông Vy Lay Chít trao tặng Bằng khen cho tập thể Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 1. 

Dịp này, Phó Ban Tổ chức tỉnh Phông Sa Lỳ (Lào) đã trao tặng Bằng khen cho tập thể Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 1; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên tặng Giấy khen cho 3 giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý và giảng dạy tiếng Việt cho lưu học sinh Lào năm học 2024 - 2025.

Tin, ảnh: Phan Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Sau sắp xếp, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, những khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, công tác quản lý tại các điểm trường và chuyển đổi số đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Chiều 23/10, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Dự án "Tiếng Anh cho em" do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu (Ocean Edu) được phát động trực tuyến tới học sinh các trường học tại đặc khu Cô Tô, TP Quảng Ninh, mở thêm cơ hội học ngoại ngữ cho thiếu nhi nơi đảo xa.