Việt Nam hỗ trợ các sư đoàn chủ lực của Lào

Lễ ký bàn giao 75 bộ máy tính Dell và 75 bộ máy in Canon, quà tặng của Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng Việt Nam cho các sư đoàn chủ lực 1, 2, 3, 4, 5 của Quân đội Nhân dân Lào đã diễn ra tại trụ sở Bộ Quốc phòng Lào ở thủ đô Viêng Chăn sáng 30/8.
Việt Nam hỗ trợ các sư đoàn chủ lực của Lào ảnh 1

Đại tá Tào Văn Thái (trái, hàng trước) và Đại tá Inkong Viengdavong tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, đây là thỏa thuận giữa lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Lào trong chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào của Thượng tướng Lương Cường từ ngày 11-14/7/2016. Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Sonthong Phommavong, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Lào; Đại tá Inkong Viengdavong, Chánh Văn phòng Tổng cục Chính trị QĐND Lào; Đại tá Tào Văn Thái, Trưởng Đại diện Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào, cùng đại diện của các sư đoàn chủ lực nói trên. Tại buổi lễ, Đại tá Tào Văn Thái nhấn mạnh thế kỷ 21 là thế kỷ của công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin ngày nay chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong mọi lĩnh vực, bao gồm cả lĩnh vực quân sự. Do vậy, việc cán bộ chiến sĩ nắm vững và sử dụng tốt công nghệ thông tin có tầm quan trọng rất lớn trong công tác bồi dưỡng và đào tạo của quân đội các nước. Đại tá Tào Văn Thái khẳng định, món quà của Thượng tướng Lương Cường và của Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng Việt Nam lần này giúp các cán bộ và chiến sĩ trong các sư đoàn chủ lực của Lào học và sử dụng tốt công nghệ thông tin để phụng sự Đảng, phụng sự đất nước và nhân dân, góp phần xây dựng quân đội NDCM Lào chính quy hiện đại, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Trong phát biểu của mình, Thiếu tướng Sonthong Phommavong, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Lào đã chân thành cảm ơn món quá vô cùng có ý nghĩa và hết sức thiết thực của Thượng tướng Lương Cường và Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng Việt Nam dành cho các sư đoàn chủ lực của Lào; khẳng định điều này một lần nữa thể hiện tình cảm trước sau như một đã được thử thách qua thời gian giữa hai Bộ Quốc phòng nói riêng và giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước nói chung; cam kết sẽ sử dụng món quà một cách hiệu quả nhất trong việc đào tạo và huấn luyện, nâng cao trình độ của các cán bộ chiến sĩ, góp phần xây dựng quân đội Lào ngày càng chính quy hiện đại, đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhân dịp này, Thiếu tướng Sonthong Phommavong cũng chân thành cảm ơn sự giúp đỡ vô cùng to lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam đã dành cho Lào trong suốt những năm tháng qua, khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực gìn giữ và phát triển mối quan hệ đặc biệt giữa hai quân đội nói riêng và hai nước nói chung ngày càng hiệu quả, thiết thực và mãi mãi trường tồn với thời gian.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.