Việt Nam-Hàn Quốc họp thực thi FTA

Ngày 7/12, tại Seoul, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc đã tiến hành kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban hỗn hợp thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA).
Việt Nam-Hàn Quốc họp thực thi FTA ảnh 1

Toàn cảnh phiên họp FTA Việt Nam - Hàn Quốc.

Cùng ngày Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc đã tiến hành kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam – Hàn Quốc về hợp tác điện hạt nhân, công nghiệp, thương mại nhằm thảo luận và giải quyết các vấn đề còn tồn tại với mục đích thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư song phương trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, có tính đến sự khác biệt về trình độ phát triển giữa hai nước.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Bộ trưởng Trần Tuấn Anh dẫn đầu và đoàn đại biểu Hàn Quốc do Bộ trưởng Joo Hyung-hwan dẫn đầu. Kết thúc các kỳ họp, hai bên đã ký kết biên bản và ra tuyên bố chung.

Trong biên bản kỳ họp lần thứ 7 của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác điện hạt nhân, công nghiệp và thương mại, hai bên đã thống nhất một số nội dung hợp tác song phương trên các lĩnh vực như năng lượng và khoáng sản; vườn ươm công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc; sản xuất nguyên vật liệu và phụ tùng; phát triển nguồn nhân lực công nghệ công nghiệp; công nghiệp dệt may; hoạt động phân phối, logistics; xúc tiến thương mại... Đây sẽ là cơ sở để hai bên xây dựng và triển khai những dự án cụ thể và thiết thực nhằm phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại và năng lượng.

Trong tuyên bố chung của kỳ họp lần thứ nhất của Ủy ban hỗn hợp thực thi VKFTA, hai bên đã ghi nhận những nỗ lực của mỗi bên trong việc triển khai các hoạt động hợp tác song phương trong các lĩnh vực như kiểm dịch động thực vật (SPS), tiêu chuẩn kỹ thuật (TBT), phòng vệ thương mại, đầu tư, tạo thuận lợi hóa thương mại... nhằm thực thi hiệu quả các cam kết trong VKFTA.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Joo Hyung-hwan đánh giá cao sự phát triển của  mối quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước trong những năm gần đây, đặc biệt là sau khi VKFTA có hiệu lực vào cuối năm 2015, đồng thời thống nhất sẽ tiếp tục nỗ lực để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác thương mại, công nghiệp và năng lượng, góp phần hiện thực hóa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước và mục tiêu 70 tỷ USD thương mại song phương vào năm 2020, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang tiến tới kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc trong năm 2017.

Hai bên nhất trí kỳ họp tiếp theo của các ủy ban hỗn hợp sẽ được tổ chức trong năm 2017, thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được hai bên trao đổi và thống nhất sau.

Tin, ảnh: Vũ Toàn - Phạm Duy - P/v TTXVN tại Hàn Quốc

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.