Việt Nam - Hà Lan đổi mới sáng tạo trong kiểm soát lũ, thích ứng biến đổi khí hậu

Sáng 23/10, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp cùng Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam tổ chức Hội thảo kỹ thuật với chủ đề “Đổi mới sáng tạo trong kiểm soát lũ và tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu”.
Chú thích ảnh
Ông Sander Capaij, Điều phối Chương trình các Đồng bằng châu thổ, Bộ Cơ sở hạ tầng và Quản lý nước Hà Lan phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: TTXVN phát

Hội thảo là một trong những hoạt động chuyên đề nằm trong khuôn khổ của Triển lãm quốc tế Vietwater 2025, diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Sự kiện thu hút sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên nước, thủy lợi và ứng phó thiên tai.

Phát biểu tại hội thảo, bà Đoàn Thị Tuyết Nga, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai nhấn mạnh: “Việt Nam là quốc gia chịu tác động nặng nề của thiên tai, với hơn 70% dân số thường xuyên bị ảnh hưởng bởi bão, lũ, hạn hán và xâm nhập mặn. Do đó, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế là những yếu tố then chốt trong quá trình chuyển đổi tiếp cận từ bị động ứng phó thiên tai sang chủ động phòng ngừa và quản lý rủi ro thiên tai. Hội thảo là dịp để các bên cùng đưa ra kinh nghiệm, chia sẻ giải pháp và giới thiệu những công nghệ tiên tiến trong quản lý rủi ro thiên tai. Những sáng kiến đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực thích ứng của Việt Nam trước các thách thức ngày càng lớn do thiên tai và biến đổi khí hậu.”

Đại diện phía Hà Lan, ông Sander Capaij, Điều phối Chương trình các đồng bằng châu thổ, Bộ Cơ sở hạ tầng và Quản lý nước Hà Lan, chia sẻ: “Chính phủ Hà Lan luôn chú trọng thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực quản lý lũ lụt và thích ứng với biến đổi khí hậu. Thời gian qua, hai nước đã triển khai nhiều dự án hiệu quả tại nhiều khu vực trên cả nước. Chúng tôi mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, cũng như các cơ quan liên quan của Việt Nam trong tương lai.”

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe nhiều tham luận quan trọng, trong đó có: “Ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác phòng, chống thiên tai và các định hướng ưu tiên của Việt Nam”; “Quản lý rủi ro lũ lụt – từ kinh nghiệm toàn cầu đến giải pháp cho Việt Nam” do đại diện Công ty Haskoning trình bày; cùng phần giới thiệu nền tảng cảnh báo thiên tai thông minh, kết hợp phần mềm mã nguồn mở Telemac với trí tuệ nhân tạo (AI) trong mô phỏng lũ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và hệ thống cảnh báo sớm thích ứng với biến đổi khí hậu…

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi Hội thảo “Đổi mới sáng tạo trong kiểm soát lũ và tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu”. Ảnh: TTXVN phát

Song song với chương trình hội thảo, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cũng phối hợp cùng các doanh nghiệp trong và ngoài nước tổ chức gian trưng bày chuyên đề tại Triển lãm Vietwater 2025, giới thiệu các sản phẩm, công nghệ và giải pháp tiên tiến trong quản lý lũ lụt, giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trung Tuyến (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.