Việt Nam góp mặt trong mạng lưới huấn luyện viên esports quốc tế

Ngày 24/4, Esports Foundation (EF) công bố danh sách hơn 700 huấn luyện viên (HLV) đại diện cho các đối tác quốc gia tham dự Esports Nations Cup 2026 (ENC). Việt Nam tham gia với lực lượng HLV đa thế hệ, thể hiện sự phát triển của hệ sinh thái thể thao điện tử (esports).

Theo ban tổ chức, giải đấu được tổ chức theo mô hình đội tuyển quốc gia, dự kiến diễn ra tại Riyadh (Ả Rập Xê Út) từ ngày 2 đến 29/11/2026. Việc bổ nhiệm lực lượng HLV là bước đi quan trọng, chính thức khởi động quá trình xây dựng đội tuyển quốc gia esports trên phạm vi toàn cầu.

Hạn chót đăng ký đội hình được ấn định vào ngày 10/5, sau đó các đội sẽ bước vào giai đoạn hoàn thiện chiến thuật và chuẩn bị cho vòng loại.

Chú thích ảnh
 Esports Foundation bổ nhiệm hơn 700 huấn luyện viên từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ để khởi động quá trình tuyển chọn đội hình cho kỳ Esports Nations Cup 2026 đầu tiên.

Đội ngũ HLV lần này được lựa chọn từ hơn 90 tổ chức esports hàng đầu thế giới, bao gồm các nhà vô địch, chuyên gia giàu kinh nghiệm và các gương mặt trẻ đang lên. Vai trò của họ không chỉ dừng ở việc tuyển chọn tuyển thủ, mà còn định hình bản sắc, chiến lược thi đấu và tiêu chuẩn vận hành cho từng đội tuyển quốc gia.

Đáng chú ý, ENC ghi nhận xu hướng hợp tác xuyên quốc gia khi một số HLV quốc tế được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển nước khác. Tiêu biểu như Fabian “Fabian” Hällsten (Thụy Điển) dẫn dắt đội tuyển Mỹ ở bộ môn Tom Clancy’s Rainbow Six Siege hay Guilherme “gohaN” Alf (Brazil) đảm nhiệm đội tuyển Indonesia.

Bên cạnh đó, sự gia tăng của các HLV nữ ở nhiều bộ môn như PUBG MOBILE, VALORANT, Honor of Kings hay Mobile Legends: Bang Bang cho thấy bức tranh nhân sự ngày càng đa dạng trong esports. Các nhân tố này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn mà còn mở rộng cơ hội tham gia cho nhiều nhóm đối tượng trong cộng đồng.

Ông Ralf Reichert, Tổng Giám đốc Esports Foundation nhấn mạnh, việc hoàn thiện đội ngũ HLV là nền tảng để xây dựng mô hình thi đấu theo đội tuyển quốc gia một cách rõ ràng, có cấu trúc và đủ năng lực cạnh tranh ở cấp độ toàn cầu.

Trong danh sách công bố, Việt Nam góp mặt với đội ngũ HLV đa dạng, phản ánh sự phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu của hệ sinh thái thể thao điện tử trong nước.

Ở bộ môn League of Legends, Võ “Naul” Thành Luân tiếp tục là đại diện tiêu biểu của thế hệ HLV giàu kinh nghiệm, gắn bó với môi trường thi đấu chuyên nghiệp đỉnh cao. Trong khi đó, các tựa game đang tăng trưởng mạnh như Honor of Kings và VALORANT ghi nhận sự nổi lên của các HLV trẻ như Dương “TiTi” Tín và Phan “Kawa” Anh Huy.

Ở nhóm game bắn súng sinh tồn, Lê “DjChip” Đức Anh mang đến kinh nghiệm cấp đội tuyển quốc gia khi từng dẫn dắt Việt Nam giành vị trí Á quân PUBG Nations Cup 2022. Cùng với đó, Nguyễn “Ge” Xuân Tuấn đóng góp ở khía cạnh xây dựng và quản lý tổ chức esports, bổ sung chiều sâu chuyên môn. John “Theo” Eusebio phụ trách Mobile Legends: Bang Bang, hoàn thiện hệ thống HLV ở nhiều bộ môn khác nhau.

Theo bà Cao Thị Thu Phương, Tổng Thư ký VIRESA kiêm Giám đốc quốc gia Việt Nam, công tác xây dựng đội tuyển esports quốc gia đang bước vào giai đoạn quan trọng, được triển khai theo hướng bài bản và có chiều sâu. Trên nền tảng này, Việt Nam kỳ vọng hình thành các đội tuyển có năng lực cạnh tranh, sẵn sàng tham dự ENC 2026.

Esports Nations Cup được định hướng là giải đấu định kỳ theo mô hình đội tuyển quốc gia, tạo điều kiện để các quốc gia xây dựng lộ trình phát triển tài năng và tham gia thi đấu quốc tế. Không chỉ dừng ở yếu tố cạnh tranh, mô hình này còn góp phần tăng cường kết nối giữa hệ sinh thái esports địa phương với sân chơi toàn cầu.

Trong thời gian tới, ban tổ chức sẽ tiếp tục công bố danh sách HLV còn lại cũng như thể thức vòng loại mở cho các bộ môn cá nhân và đồng đội, hoàn thiện lộ trình hướng tới ENC 2026.

Hải Yên

Dành cho bạn

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Môn Bơi và Điền kinh tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) đã khép lại ngày 23/10. Dù chưa giành thêm huy chương trong các nội dung chung kết cuối cùng, nhưng các VĐV Việt Nam vẫn để lại những dấu ấn đáng chú ý, đặc biệt là Đỗ Thanh Hải – chủ nhân tấm HCV đầu tiên của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội.

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

Sáng 23/10, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và bốc thăm chia bảng Giải bóng đá sinh viên ĐHQG-HCM mở rộng năm 2026, với sự tham gia của 16 đội bóng đến từ 8 trường thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và 8 trường đại học khách mời.

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Ngày 23/10, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam bước vào ngày thi đấu chính thức thứ 5 tại ASIAN Para Games 2026. Đây cũng là ngày tranh tài cuối cùng của hai môn Bơi và Điền kinh, với kỳ vọng các VĐV Việt Nam sẽ tạo nên dấu ấn trước khi khép lại hành trình tại đại hội.