Việt Nam giới thiệu sản phẩm xây dựng xanh ra thế giới

Gần 10 doanh nghiệp và tổ chức của Việt Nam đã tham dự Hội chợ triển lãm chuyên ngành về Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Xanh Châu Á (BEXASIA2016) diễn ra tại Singapore từ ngày 7-9/9.
Việt Nam giới thiệu sản phẩm xây dựng xanh ra thế giới ảnh 1

Gian hàng trưng bày của Việt Nam tại BEXASIA2016.

Trong số các doanh nghiệp Việt Nam tham dự BEXASIA2016 có tập đoàn Sado Group, một trong những công ty xuất khẩu mặt hàng kính xây dựng hàng đầu của Việt Nam. Trong thời gian qua, mặt hàng kính xây dựng của Việt Nam rất được các doanh nghiệp Singapore quan tâm và ưa chuộng.

Theo số liệu thống kê, trong tổng giá trị gần 500 triệu SGD (371 triệu USD) các mặt hàng xuất khẩu xây dựng của Việt Nam sang Singapore năm 2015, thì mặt hàng kính chiếm tỉ trọng rất lớn, đạt gần 400 triệu SGD (297 triệu USD), chiếm tới 33% tổng nhu cầu nhập khẩu của Singapore về mặt hàng này.

Ngoài ra, công ty Điện quang của Việt Nam năm nay lần đầu tiên mang sản phẩm đến giới thiệu tại hội chợ lần này. Công ty Điện quang là công ty hàng đầu về sản xuất các thiết bị ánh sáng và đèn Led đã có thương hiệu ở Việt Nam với các sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc gia, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng. Các sản phẩm của công ty được đánh giá là phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng Singapore.

Chia sẻ về mục đích tham dự hội chợ lần này, bà Nguyễn Thái Nga, Phó Tổng giám đốc Công ty Điện quang bày tỏ hy vọng trong tương lai sắp tới sẽ được hợp tác với các công ty của Singapore để đưa sản phẩm điện quang tới người tiêu dùng Singapore.

Đánh giá về mục đích tham dự hội chợ lần này của các doanh nghiệp Việt Nam, bà Nguyễn Việt Chi, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Singapore cho biết điều quan trọng nhất là các doanh nghiệp có thể trực tiếp giới thiệu được sản phẩm của mình, tìm kiếm được nhà nhập khẩu, các nhà phân phối trong thời gian diễn ra hội chợ.

Việt Nam giới thiệu sản phẩm xây dựng xanh ra thế giới ảnh 2

Một góc Hội chợ BEXASIA2016.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng có thể học tập được những kinh nghiệm từ nhiều chuyên gia học giả nổi tiếng hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực này qua gần 50 bài thuyết trình tại các hội thảo trong thời gian diễn ra hội chợ.

Cũng theo bà Nguyễn Việt Chi, đây là cơ hội rất tốt để các doanh nghiệp Việt Nam có thể cập nhật được các xu hướng cũng như các giải pháp xây dựng xanh mới nhất hiện nay trên thế giới. Ngoài ra, các doanh nghiệp tham dự hội chợ cũng có thể khám phá được các sản phẩm công nghệ xanh mới mà hiện nay các nước trên thế giới đang áp dụng, hướng tới những sản phẩm thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng.

BEXASIA2016 thu hút hơn 450 doanh nghiệp từ hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia, trong đó không chỉ có các doanh nghiệp khu vực châu Á, mà còn có các doanh nghiệp đến từ các nước phát triển châu Âu, châu Mỹ. Hội chợ năm nay dự kiến thu hút được 12.000 khách tham quan.

Tin, ảnh: Lê Hải-Việt Dũng - P/v TTXVN tại Singapore

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.