Việt Nam giành giải Đồng tại Triển lãm thế giới Yeosu 2012

Với chủ đề bao trùm “Đại dương và vùng duyên hải sống”, Triển lãm thế giới Yeosu 2012 (Expo Yeosu 2012), bế mạc ngày 12/8 tại Hàn Quốc, đã thu hút hơn 8,15 triệu lượt khách tham quan.

Với chủ đề bao trùm “Đại dương và vùng duyên hải sống”, Triển lãm thế giới Yeosu 2012 (Expo Yeosu 2012), bế mạc ngày 12/8 tại Hàn Quốc, đã thu hút hơn 8,15 triệu lượt khách tham quan.

Việt Nam giành giải Đồng tại Triển lãm thế giới Yeosu 2012 ảnh 1Một màn trình diễn trong lễ bế mạc Triển lãm Yeosu 2012. Ảnh: Yonhap

Tham gia "Expo Yeosu 2012", Việt Nam lựa chọn chủ đề “Việt Nam - Biển đảo và Con người” với diện tích trưng bày hơn 300 m2. Trong không gian đậm màu sắc huyền thoại của Nhà triển lãm Việt Nam, khách thăm quan có cơ hội được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật truyền thống do các nghệ sĩ Việt Nam trình diễn bằng những nhạc cụ độc đáo như đàn bầu, đàn nguyệt, đàn đá... Nhà triển lãm Việt Nam tại "Expo Yeosu 2012" cũng lần lượt giới thiệu với người dân Hàn Quốc và bạn bè quốc tế về các không gian biển đảo Việt Nam, về thế mạnh xuất khẩu lúa gạo, về cuộc sống hoang dã của loài chim yến (một loài chim phổ biến và sinh sống nhiều ở vùng biển Việt Nam) cùng những sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo, đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam.


Theo đánh giá của Ban tổ chức "Expo Yeosu 2012", Nhà triển lãm Việt Nam là một trong những điểm thu hút đông khách tham quan nhờ không gian trưng bày thân thiện và chương trình nghệ thuật biểu diễn độc đáo. Trung bình mỗi ngày Nhà triển lãm Việt Nam thu hút khoảng 2.000 khách tham quan.


Trong số 104 quốc gia và tổ chức quốc tế tham gia “Expo Yeosu 2012”, Việt Nam vinh dự cùng Nhật Bản và Cata được nhận giải Đồng về “Phát triển chủ đề tốt”.

Anh Nguyên - Việt Cường (P/v TTXVN tại Hàn Quốc)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.