Việt Nam được chú ý khi lần đầu xuất khẩu vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi (ASF)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 7/8, nhiều tờ báo và trang thông tin của Hàn Quốc như mạng tin Newsis, Nnews đã thông tin về việc Việt Nam lần đầu tiên xuất khẩu vaccine phòng Dịch tả lợn châu Phi (ASF), cho rằng đây là sự kiện thu hút sự chú ý của ngành công nghiệp dược phẩm và sinh học toàn cầu.
Chú thích ảnh
Vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi do Công ty Navetco sản xuất. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Vaccine ASF do Việt Nam nghiên cứu được xuất khẩu đã xóa tan nghi ngờ về độ tin cậy của sản phẩm này. Chính phủ Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục cung cấp 2 triệu liều vaccine ASF cho một số nước trong khu vực vào tháng 10 tới.

Trước đó, vào cuối tháng 7, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã phê duyệt việc xuất khẩu vaccine “Navet ASFVAC” và vaccine “AVAC ASF Live” của công ty Navetco và Công ty AVAC Việt Nam. Theo cơ quan chức năng, 650.000 liều vaccine đã được thử nghiệm tại 40 tỉnh thành trong nước và đạt 95% kết quả. Theo tính toán, thị trường vaccine ASF hàng năm ở Trung Quốc, nơi nuôi nhiều lợn nhất thế giới, trị giá 2.500 tỷ won (khoảng 1,9 tỷ USD).

Tại Việt Nam, sau khi dịch ASF đầu tiên bùng phát vào tháng 2/2019, chỉ trong vòng 7 tháng dịch đã lan ra toàn bộ 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Hậu quả là khoảng 6 triệu con lợn, tương đương 20% tổng đàn lợn trong nước buộc phải đưa đi tiêu hủy. 

Các công ty thuốc thú y như Komipharm và Careside đang phát triển vaccine ASF tại Hàn Quốc.

Thọ Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.