Việt Nam đứng thứ hai trong cung cấp điện thoại di động cho Peru

Việt Nam đứng thứ hai về thị phần điện thoại di động tại Peru trong năm 2014.

Trung tâm ngoại thương (CCEX) thuộc Phòng thương mại Lima cho biết Việt Nam đứng thứ hai về thị phần điện thoại di động tại Peru trong năm 2014, sau khi Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) cung cấp dịch vụ tại quốc gia Nam Mỹ này. 

Việt Nam đứng thứ hai trong cung cấp điện thoại di động cho Peru ảnh 1

Điện thoại mang thương hiệu Bitel của Viettel tại thị trường Peru. Ảnh: viettelperu.net

Năm ngoái Việt Nam xuất sang Peru điện thoại di động trị giá 55 triệu USD, tăng 50 triệu USD so với năm 2013, chiếm 5% giá trị nhập khẩu mặt hàng này của Peru, đứng trên Hàn Quốc (3% thị phần) và Đài Loan (Trung Quốc) (1%).

Theo CCEXA, trong năm 2014 Peru nhập 12,7 triệu chiếc điện thoại di động trị giá 1,129 tỷ USD, tăng 23% về lượng và 31% về giá trị so với năm 2013. Đây là một trong những sản phẩm có mức tăng nhập khẩu cao nhất của Peru trong năm 2014.Riêng Trung Quốc cung cấp cho Peru 11,2 triệu điện thoại di động, trị giá 1,016 tỷ USD, chiếm 95% số lượng và 90% giá trị điện thoại nhập khẩu của nước này.

Năm 2011, Viettel thắng thầu giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông trên dải tần 1.900 Mhz tại Peru. Với giấy phép này, Peru trở thành thị trường nước ngoài thứ 5 của Viettel, sau Campuchia, Lào, Haiti và Mozambique.Một năm sau đó, Viettel giành được hợp đồng cung cấp dịch vụ điện thoại di động trên băng tần 900 MHz tại quốc gia Nam Mỹ này.

Tháng 10 năm ngoái Viettel đã chính thức khai trương dịch vụ di động với thương hiệu Bitel tại thị trường Peru.

Quang Sơn (P/v TTXVN tại Argentina)

Dành cho bạn

Vàng giảm sức hút trước áp lực lãi suất

Vàng giảm sức hút trước áp lực lãi suất

Giá vàng trong tuần từ ngày 19-24/10 đồng loạt chịu áp lực điều chỉnh, trong đó vàng thế giới ghi nhận tuần giảm mạnh nhất trong hơn bốn tháng và đánh mất ngưỡng tâm lý 4.000 USD/ounce.

Tăng tỷ lệ truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử

Tăng tỷ lệ truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử

Xác định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là nhiệm vụ chính trị cấp bách nhằm tháo gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC), thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp trọng tâm.