Việt Nam - Đức hợp tác phát triển hạ tầng và tăng trưởng xanh

Bộ Tài chính cho biết, chiều 27/5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng tái thiết Đức (KfW) do bà Christiane Laibach, Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng tái thiết Đức làm Trưởng đoàn đến thăm Bộ Tài chính.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Trần Quốc Phương làm việc với bà Christiane Laibach, Thành viên Hội đồng quản trị KfW. Ảnh: mof.gov.vn

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao những hợp tác, hỗ trợ của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức nói chung và của Ngân hàng tái thiết Đức nói riêng trong phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong nhiều năm qua.

“Ngân hàng tái thiết Đức là một trong những đối tác phát triển quan trọng của Việt Nam, đã đồng hành triển khai nhiều chương trình, dự án hỗ trợ hiệu quả trong các lĩnh vực như: phát triển hạ tầng, năng lượng, môi trường, tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu”, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho hay.

Thứ trưởng Phương nhấn mạnh, Ngân hàng tái thiết Đức luôn giữ vai trò là đối tác chủ chốt, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ Việt Nam trong quá trình xây dựng, triển khai và giám sát các chương trình phát triển. Đánh giá cao định hướng hợp tác của Ngân hàng tái thiết Đức, Thứ trưởng Phương cho biết ngân hàng đã lựa chọn hỗ trợ đúng những lĩnh vực thế mạnh của Đức cũng như nhu cầu cấp thiết của Việt Nam hiện nay, đặc biệt là đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực.

Theo Thứ trưởng Phương, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đang là một trong những giải pháp đột phá của Việt Nam nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới; đồng thời, cũng đánh giá cao kinh nghiệm từ các chuyên gia Đức trong việc tư vấn, hỗ trợ Việt Nam xây dựng giải pháp quy hoạch hạ tầng tổng thể về giao thông, chống xói mòn và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bộ Tài chính cho biết, Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 441/QĐ-TTg ngày 16/3/2026 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài giai đoạn 2026-2030. Theo đó, Việt Nam sẽ ưu tiên bố trí nguồn vốn cho các chương trình, dự án có tác động lan tỏa, tạo đột phá và góp phần cải thiện hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội.

Trong các lĩnh vực ưu tiên, trọng tâm cao nhất là các dự án hạ tầng có khả năng tạo “chuyển đổi trạng thái” phát triển ở cấp quốc gia, vùng và địa phương; đồng thời giải quyết các vấn đề về môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Theo Thứ trưởng Phương, đây cũng chính là những lĩnh vực Ngân hàng tái thiết Đức có nhiều kinh nghiệm và dư địa hợp tác lớn với Việt Nam trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, bà Christiane Laibach cho biết, trong bối cảnh hiện nay, các lĩnh vực như: phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số đều là những yếu tố nền tảng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Chính vì vậy bà Christiane Laibach đánh giá cao định hướng của Bộ Tài chính và Chính phủ Việt Nam trong việc chuyển dịch cơ cấu các khoản vay phát triển sang các lĩnh vực này.

Cùng với đó, phát triển kinh tế tư nhân đang trở thành trọng tâm trong chiến lược phát triển của Việt Nam, trong khi các lĩnh vực năng lượng, giao thông và hạ tầng chống biến đổi khí hậu sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân cũng như tạo động lực cho tăng trưởng dài hạn.

Bà Christiane Laibach cũng cho biết, Ngân hàng tái thiết Đức đang tập trung chuẩn bị cho 3 dự án tại Việt Nam, vì vậy Ngân hàng tái thiết Đức kỳ vọng các dự án này sẽ được ký kết và triển khai đúng tiến độ, qua đó, mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác mới giữa 2 quốc gia trong tương lai.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương bày tỏ tin tưởng với tinh thần đổi mới, quyết liệt của Chính phủ hiện nay, các dự án hợp tác giữa hai bên sẽ được ký kết và triển khai theo đúng tiến độ đề ra. “Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng tái thiết Đức để đẩy nhanh quá trình thực hiện các dự án theo đúng kế hoạch, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay phát triển, mang lại lợi ích cho cả hai phía”, Thứ trưởng Phương khẳng định.

Thúy Hiền (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.