Việt Nam đẩy mạnh quảng bá du lịch tại LB Nga

Hội chợ Triển lãm du lịch quốc tế Moskva lần thứ 23 "Lữ hành và Du lịch" (MITT) ngày 26/3 đã khai mạc tại Trung tâm triển lãm Exportcenter ở Moskva.
Việt Nam đẩy mạnh quảng bá du lịch tại LB Nga ảnh 1

Ông Nguyễn Quốc Hưng trả lời phỏng vấn.

Hội chợ Triển lãm du lịch quốc tế Moskva lần thứ 23 "Lữ hành và Du lịch" (MITT) ngày 26/3 đã khai mạc tại Trung tâm triển lãm Exportcenter ở thủ đô Moskva,  LB Nga. Tham gia triển lãm du lịch thường niên lớn nhất của Nga và qui mô thứ 5 trên thế giới này có sự tham gia của nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam, cũng như các hãng lữ hành uy tín trên thế giới.

Gian hàng của du lịch Việt Nam tại hội chợ MITT năm nay có diện tích 72 m2 do Tổng cục Du lịch Việt Nam phối hợp với hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines chủ trì xây dựng và nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga.

Trong ngày đầu tiên khác mạc, 8 công ty lữ hành tham gia Hội chợ, với sự chuẩn bị chu đáo, tờ rơi chi tiết bằng tiếng Nga đã thu hút khá nhiều khách tham quan tới gian hàng của du lịch Việt Nam. Bên cạnh đó, chương trình biểu diễn nghệ thuật tổ chức ngay tại gian hàng, mang đậm bản sắc dân tộc, cũng thu hút đông đảo khách đến tìm hiểu về du lịch Việt Nam.

Ngoài các sự kiện chung, đoàn Việt Nam còn tổ chức các sự kiện riêng xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Đáng chú ý là chương trình họp báo giới thiệu điểm đến du lịch Việt Nam chiều 23/3. Tại sự kiện này, Tổng cục Du lịch Việt Nam đã trình chiếu đoạn video quảng bá du lịch với hình ảnh đẹp, hấp dẫn, đặc biệt là phụ đề và lời bình bằng tiếng Nga, nhận được sự quan tâm, tán thưởng của rất nhiều khách tham quan.

Trong thời gian tham dự hội chợ, Tổng cục Du lịch Việt Nam cũng tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc các đối tác là cơ quan quản lý du lịch một số quốc gia, hiệp hội du lịch Nga cùng các doanh nghiệp quốc tế.

 Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Quốc Hưng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết: "Trong bối cảnh tình hình nước Nga gặp nhiều khó khăn, lượng khách du lịch Nga tới các nước sụt giảm, Tổng cục Du lịch Việt Nam cũng như các doanh nghiệp đã có chủ trương lấy năm 2016 làm năm đẩy mạnh xúc tiến thị trường tại Nga nhằm thứ nhất thu hút dòng khách du lịch Nga trước đây sang Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập, nay có thể sang Việt Nam. Thứ 2, chúng tôi cũng mua chia sẻ với các bạn Nga đang gặp khó khăn do đồng ruble giảm giá. Lần này các doanh nghiệp sang mang theo gói kích cầu giảm giá khoảng 20-30% so với trước. Và điều đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới phức tạp, chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn Nga đất nước Việt Nam rất an toàn và thân thiện với du khách, đặc biệt là với khách du lịch Nga".

Hiện lượng du khách Nga tới Việt Nam đang có dấu hiệu nhiều lên. Ông Nguyễn Quốc Hưng chia sẻ, trong năm 2016, Tổng cục Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam cũng như các doanh nghiệp chủ động tổ chức nhiều chương trình Road Show quảng bá, như chương trình quảng bá mới đây tại Moskva, St. Petersburg và các thành phố khác. Tổng cục Du lịch Việt Nam cũng đặt mục tiêu trong năm 2016 đón 400.000 lượt và nỗ lực trước năm 2020 đón 1 triệu lượt du khách Nga.

Tin, ảnh: Duy Trinh - P/v TTXVN tại Moskva

Dành cho bạn

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.