Việt Nam đẩy mạnh hợp tác nông nghiệp với Madagascar

Chiều 8/5 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Bộ trưởng Phủ Tổng thống Madagascar phụ trách Nông nghiệp và Chăn nuôi Rakotovao Rivo đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.
Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển trong quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Madagascar; một lần nữa trân trọng cảm ơn Chính phủ, nhân dân và Ngài Tổng thống Madagascar đã đón tiếp Chủ tịch nước và Đoàn cấp cao Việt Nam sang dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ được tổ chức tại Madagascar vào tháng 11/2016.Qua Bộ trưởng Rakotovao Rivo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới Tổng thống Madagascar Hery Rajaonarimampianina; mong muốn được đón Tổng thống Hery Rajaonarimampianina sang thăm Việt Nam.
Việt Nam đẩy mạnh hợp tác nông nghiệp với Madagascar ảnh 1

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Ngài Rakotovao Rivo. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Trao đổi về quan hệ song phương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Madagascar trên các lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh và Madagascar có nhu cầu, như nông nghiệp, thương mại và đầu tư. Hợp tác nông nghiệp đang là trụ cột trong quan hệ hợp tác hai nước, nhận được sự quan tâm và ủng hộ mạnh mẽ của Lãnh đạo cấp cao hai nước. Trên tinh thần này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, thời gian tới hai bên cần khuyến khích doanh nghiệp hai nước khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh; đề nghị Madagascar tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách cho doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư về nông nghiệp và sản xuất kinh doanh. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề xuất, bên cạnh khả năng cử chuyên gia, kỹ thuật viên Việt Nam sang làm việc tại Madagascar trong các dự án hợp tác thời gian tới, phía Madagascar cũng cần tính tới việc gửi chuyên gia, học viên sang Việt Nam học tập, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực.Chủ tịch nước cũng nêu thực tế, Việt Nam và Madagascar còn hạn chế về tài chính, vì vậy hai bên cần phối hợp tìm các nguồn kính phí, sự giúp đỡ từ các tổ chức quốc tế và các nước phát triển khác như: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO), Tổ chức Pháp ngữ Francophonie... để hỗ trợ các dự án hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực nông nghiệp và đảm bảo an ninh lương thực. Có như vậy, hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Madagascar mới có thể thành công và thực sự đem lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cũng như đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh lương thực và xóa đói giảm nghèo ở mỗi quốc gia. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Rakotovao Rivo chuyển tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe từ Tổng thống Madagascar; khẳng định chuyến thăm của Chủ tịch nước tới Madagascar đã mở ra triển vọng hợp tác mới giữa hai nước trong các lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi, phát triển nông thôn.Bộ trưởng Rakotovao Rivo chia sẻ, khó khăn hiện nay của Madagascar là việc bảo đảm an ninh lương thực do cũng phải chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ biến đổi khí hậu. Madagascar có tới 80% dân số sống ở nông thôn, vì vậy không có nhiều nguồn lực phát triển ngoài việc dựa vào phát triển nông nghiệp. Madagascar đang chú trọng vào phát triển nông nghiệp thương phẩm, lưu ý tới vấn đề bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Mong muốn của Madagascar là phát triển quan hệ đối tác với Việt Nam đạt nhiều kết quả tốt đẹp, bởi hai nước có nhiều điểm tương đồng về lịch sử và điều kiện tự nhiên trong phát triển kinh tế - xã hội. Mối quan hệ tốt đẹp ở cấp cao, cơ chế hợp tác giữa các bộ ngành chính là cơ sở để đưa quan hệ hợp tác Madagascar - Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu.
Đức Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì chiêu đãi Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì chiêu đãi Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu

Tối 15/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu cùng Đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 14 - 16/9/2026.

Đồng chí Nguyễn Kim Quy giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên VN khóa IX

Đồng chí Nguyễn Kim Quy giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên VN khóa IX

Chiều 15/9, tại Hà Nội, Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 5, khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029 được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hội nghị đã thống nhất hiệp thương đồng chí Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029.

Không phát sinh đơn vị hành chính cấp xã mới

Không phát sinh đơn vị hành chính cấp xã mới

Chiều 15/9, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ về một số nội dung, đề án sẽ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ thời gian tới. Đó là Đề án “Mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố phù hợp với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và yêu cầu trong tình hình mới”; Đề án mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu gắn với mục tiêu xây dựng cấp xã thực sự trở thành trung tâm vận hành của cấp cơ sở; Nghiên cứu xây dựng khung tổ chức các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

Tây Ninh: Tiếp thu, khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ

Tây Ninh: Tiếp thu, khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ

Ngày 15/9, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 228 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Soạn thảo 27 văn bản quy định chi tiết thi hành 15 luật, nghị quyết

Soạn thảo 27 văn bản quy định chi tiết thi hành 15 luật, nghị quyết

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 12/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.