Việt Nam đạt nhiều tiến bộ trong ghép tế bào gốc nhưng số ca ghép vẫn chưa nhiều​

"Mặc dù những năm gần đây Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong ghép tế bào gốc nhưng số ca ghép thực tế vẫn chưa nhiều do vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn".

Đây là nhận định của Tiến sĩ, bác sĩ Phù Chí Dũng, Giám đốc Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP Hồ Chí Minh, Trưởng ban tổ chức Hội nghị Truyền máu Huyết học phía Nam mở rộng và Hội nghị Ghép tủy xương - Tế bào gốc tạo máu Việt Pháp lần 7 năm 2023. Hội nghị khai mạc ngày 24/11 tại TP Hồ Chí Minh với sự tham gia của gần 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế. 

Chú thích ảnh
Hội nghị thu hút nhiều đại biểu quốc tế. 

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Phù Chí Dũng, Việt Nam bắt đầu thực hiện ghép tế bào gốc thành công từ năm 1995. Kết quả này đã đặt nền móng cho việc phát triển hoạt động ghép tế bào gốc trên phạm vi cả nước. Đặc biệt, khoảng 10 năm gần đây, việc ghép tế bào gốc điều trị cho những bệnh nhân huyết học, ung thư của Việt Nam đã phát triển vượt bậc. Nhiều trung tâm ghép mới cũng bắt đầu dần hình thành tại các khu vực trên cả nước. Hiện, Việt Nam gần như đã thực hiện được tất cả kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu, từ ghép tự thân đến ghép đồng loại, dị ghép, ghép tủy xương, ghép ngoại vi… Gần đây nhất, năm 2021, các bác sĩ Việt Nam đã triển khai thành công kỹ thuật ghép có sử dụng tia xạ toàn thân trong phác đồ hóa trị diệt tủy (TBI). "Nếu như trước đây bệnh nhân Việt Nam phải đi qua các nước như Singapore, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc)… để điều trị nhưng những năm gần đây số ca có nhu cầu đi nước ngoài điều trị đã giảm rất nhiều. Điều này cho thấy sự tin tưởng của người bệnh cũng như các kỹ thuật ghép ở Việt Nam đã ngang bằng các nước tiên tiến trong khu vực châu Á", bác sĩ Phù Chí Dũng chia sẻ. 

Tuy nhiên, dù đã thực hiện được hầu hết các kỹ thuật ghép tế bào gốc nhưng theo bác sĩ Phù Chí Dũng, các ca ghép vẫn chưa được triển khai nhiều. Đơn cử như tại Bệnh viện Truyền máu – Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2023 thực hiện được 80 ca ghép tế bào gốc, dù tăng 20 ca so với năm 2022 nhưng cũng chỉ mới đạt 50% công suất của đơn vị này. Theo bác sĩ Dũng, vẫn còn nhiều khó khăn, rào cản trong ghép tế bào gốc như: hạn chế nguồn tế bào gốc, các thuốc hiếm, thuốc đặc trị còn thiếu, chi phí ghép cao… 

Chú thích ảnh
Chuyên gia quốc tế trình bày báo cáo tại Hội nghị. 

Hội nghị Truyền máu Huyết học phía Nam mở rộng và Hội nghị Ghép tủy xương - Tế bào gốc tạo máu Việt Pháp lần 7 năm 2023 được tổ chức ngày 24 - 25/11/2023 với sự tham dự của gần 1.500 đại biểu bao trong và ngoài nước. Tại Hội nghị, nhiều công trình nghiên cứu khoa học mới nhất được báo cáo như: Ghép tế bào gốc tạo máu trong điều trị bệnh lý huyết học; Điều trị các biến chứng ghép; Cuộc sống của người bệnh sau ghép; Xét nghiệm kỹ thuật cao trong ghép tế bào gốc; Truyền máu trong ghép tế bào gốc tạo máu…

Hội nghị năm nay có hơn 40 bài báo cáo của các báo cáo viên nuớc ngoài đến từ các nuớc Pháp, Bỉ, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Canada... Hội nghị là nơi cập nhật kiến thức mới, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn giữa các chuyên gia, các bệnh viện về lĩnh vực truyền máu huyết học và ghép tế bào gốc.

Tin, ảnh: Đinh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).