Các bệnh lưu hành chủ yếu như sốt rét, sốt xuất huyết, tay chân miệng, sốt phát ban nghi sởi,… đều có xu hướng giảm so với cùng kỳ; không ghi nhận bệnh dịch có số ca mắc gia tăng đột biến hay các ổ dịch tập trung tại cộng đồng.
Công tác phòng chống dịch đã và đang được triển khai chủ động, đồng bộ với sự góp phần tích cực của hệ thống y tế dự phòng từ trung ương đến cơ sở, thường xuyên giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch và tham mưu cho các cấp chính quyền, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và toàn dân để có các giải pháp kịp thời.
Sáng 15/3/2021, Bộ Y tế chính thức triển khai tiêm thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 vaccine COVIVAC phòng COVID-19 cho 6 tình nguyện viên. Ảnh: Minh Quyết/TTXVNNgười dân cho trẻ đến tiêm vaccine phòng bệnh tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Mai Trang/TTXVNNgười dân Đắk Lắk lựa chọn vaccine dịch vụ 6 trong 1 để tiêm phòng cho trẻ tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Bác sỹ thăm khám cho bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVNĐiều trị bệnh tay chân miệng cho bệnh nhi tại khoa Nhi (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương). Ảnh: Minh Quyết/TTXVNLực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa kiểm tra các hầm, bể chứa ở dự án nhà ở xã hội Hà Quang, thành phố Nha Trang để triển khai việc diệt loăng quăng, bọ gậy. Ảnh: Thanh Vân/TTXVNSáng 26/12/2020, Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng) tiếp tục tiến hành tiêm thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 Nano Covax nhóm liều 50 mcg cho tình nguyện viên đầu tiên. Đây là vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên của Việt Nam được đưa vào tiêm thử nghiệm lâm sàng trên người. Ảnh: Diệp Trương/TTXVN
Phun thuốc diệt muỗi phòng dịch sốt xuất huyết tại ổ dịch thôn Lệ Thủy, xã Trác Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVNNhân viên y tế xã Cư Huê, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk tuyên truyền về phòng chống sốt rét cho đồng bào dân tộc. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVNNhân viên y tế hướng dẫn người dân tẩm hóa chất cho màn để phòng chống muỗi ở xã Bình Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Thu Hằng/TTXVNThực hiện phân lập SARS-CoV-2 của nhóm khoa học nữ tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Việt Nam là 1 trong 4 quốc gia đầu tiên phân lập thành công chủng virus này. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh (Hà Nội), ngày 11/4/2020. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Đề án Phát triển y tế thông minh tại thành phố Đà Nẵng đã nêu mục tiêu đến năm 2025 có 100% các cơ sở y tế của thành phố áp dụng mô hình khám, chữa bệnh từ xa chuyên sâu với nhiều chuyên khoa, đến năm 2030, phấn đấu 100% bệnh viện không sử dụng bệnh án giấy.
Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe số, phục vụ quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh.
Tối 11/9, lãnh đạo thành phố Huế đã đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để thăm hỏi, động viên các công nhân Công ty Dệt may Scavi Huế đang được điều trị sau khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.
Hà Nội đang triển khai tích cực công tác khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em, học sinh; kết quả khám được cập nhật ngay vào Hồ sơ sức khỏe điện tử, theo tinh thần Nghị quyết 72/NQ-TW.