Việt Nam - Đan Mạch tăng cường phòng, chống bệnh không lây nhiễm

Chiều 10/4, Đại học Y Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tổ chức tọa đàm về tầm quan trọng của hệ thống y tế cơ sở, nâng cao nhận thức về các bệnh không truyền nhiễm và hợp tác Việt Nam - Đan Mạch trong lĩnh vực y tế.

Tham dự tọa đàm có Bộ trưởng Bộ Y tế Đan Mạch Ellen Trane Nørby, lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội cùng các thầy cô giáo và sinh viên của trường.

Việt Nam - Đan Mạch tăng cường phòng, chống bệnh không lây nhiễm ảnh 1

Bộ trưởng Y tế Vương quốc Đan Mạch Ellen Trane Norby phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN

Các báo cáo tại tọa đàm nêu rõ: Các bệnh không lây nhiễm (còn gọi là các bệnh mãn tính) là các bệnh không truyền từ người này sang người khác; bao gồm các bệnh như: Đái tháo đường, các bệnh về tim mạch, cao huyết áp và bệnh hô hấp mãn tính. Những năm gần đây, Việt Nam đang phải đối mặt với sự gia tăng ngày càng trầm trọng về gánh nặng bệnh tật và tử vong do các bệnh không lây nhiễm.

 Các bệnh không lây nhiễm đang là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong tại Việt Nam. Cứ 10 người tử vong thì có 7 người mắc các bệnh không lây nhiễm như: Tim mạch, đái tháo đường, ung thư và bệnh phổi mãn tính. Ước tính, trung bình mỗi năm nước ta có khoảng 12 triệu người bị tăng huyết áp; gần 3 triệu người bị bệnh đái tháo đường; 2 triệu người mắc bệnh tim, phổi mãn tính và gần 120.000 ca mắc mới ung thư...

Các bệnh không lây nhiễm gây ra 73% các trường hợp tử vong hàng năm và trong số đó có đến 40% tử vong trước 70 tuổi. Nguyên nhân của bệnh không lây nhiễm được xác định có liên quan đến các yếu tố hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, ăn nhiều chất béo, ăn ít rau - củ - quả, ăn quá ngọt hoặc quá mặn, lười vận động...

Bộ trưởng Bộ Y tế Đan Mạch Ellen Trane Nørby cho biết: Cả Việt Nam và Đan Mạch hiện đang tiến hành cải cách ngành y tế với mục đích đưa hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu trở thành yếu tố chính trong việc giảm thiểu những căn bệnh mãn tính như ung thư, tiểu đường và các bệnh tim mạch. Đây cũng là lĩnh vực hợp tác song phương trực tiếp giữa hai Bộ Y tế. Tại Đan Mạch, cứ 5 người thì hơn 1 người mắc một hoặc nhiều bệnh mãn tính; số người mắc đái tháo đường tuýp 2 đã tăng lên gấp đôi trong 20 năm qua. Việt Nam cũng có thể đi theo chiều hướng tương tự như vậy.

Để giải quyết được những thách thức này, Bộ Y tế cần phải đẩy mạnh cải cách y tế để bảo đảm tất cả mọi người đều được tiếp nhận các dịch vụ y tế; đồng thời tăng cường ứng dụng các công nghệ mới, các phương pháp điều trị mới; tiếp tục nâng cao hiểu biết về cách phòng ngừa, phát hiện sớm và quản lý bệnh tật hiệu quả...

Việt Nam - Đan Mạch tăng cường phòng, chống bệnh không lây nhiễm ảnh 2

Bộ trưởng Y tế Vương quốc Đan Mạch Ellen Trane Norby thăm phòng truyền thống và ghi sổ lưu niệm của trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN

Theo đó, Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế Đan Mạch đang thiết lập hợp tác ngành chiến lược mới với mục tiêu tăng cường phòng chống phát hiện sớm và quản lý các bệnh không lây nhiễm ở Việt Nam thông qua phương án tiếp cận dựa trên chăm sóc sức khỏe ban đầu và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Dự án hợp tác ngành chiến lược về y tế giữa 2 nước đã được ký kết bao gồm các hợp phần: Tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu để phòng chống và quản lý bệnh tật trong cộng đồng; xây dựng các hướng dẫn và công cụ quốc gia về phòng chống, phát hiện sớm và điều trị các bệnh không lây nhiễm; thí điểm phương pháp tiếp cận mới các bệnh không lây nhiễm ở Thái Bình thông qua đào tạo và xây dựng các công cụ hướng dẫn và tài liệu tuyên truyền.

Cụ thể, Bộ Y tế Đan Mạch phối hợp với Bộ Y tế Việt Nam đang thực hiện một dự án thí điểm phương pháp tiếp cận mới các bệnh không lây nhiễm tại 30 trạm y tế xã thuộc 4 huyện tỉnh Thái Bình. Mục tiêu của dự án là mở rộng các dịch vụ y tế tại tuyến xã để tăng cường phòng ngừa, phát hiện sớm và giúp bệnh nhân có khả năng quản lý cơ bản các bệnh không lây nhiễm. Các chuyên gia Đan Mạch và Việt Nam đã xây dựng những bộ tài liệu hướng dẫn phương pháp tiếp cận mới lấy bệnh nhân là trung tâm trong việc phòng ngừa và chăm sóc bệnh đái tháo đường, cao huyết áp. Các cán bộ y tế tại các xã được chọn sẽ bắt đầu được đào tạo vào ngày 11/4/2018...

Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập. 

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, liên tục và khốc liệt khiến tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do các cơn bão, lũ. Vì vậy, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường chủ động phòng chống thiên tai, và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai với mục tiêu sớm hoàn thành trong những tháng cuối năm, góp phần phòng chống mưa lũ trên địa bàn.