Việt Nam - Đan Mạch chung tay chống lãng phí thực phẩm

Chiều 12/11, Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch và Cơ quan Thú y và Thực phẩm Đan Mạch (DVFA) ra mắt Cẩm nang “Hướng dẫn Tái chế rác thải thực phẩm”, nhằm thúc đẩy cộng đồng phân loại, tái sử dụng và tái chế thực phẩm thừa một cách an toàn, hiệu quả và bền vững, góp phần giảm lãng phí thực phẩm và bảo vệ môi trường.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Xanh Việt Nam - Đan Mạch được hai Chính phủ ký kết vào tháng 11/2023, một cột mốc quan trọng trong hợp tác song phương về chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo và quản lý chất thải bền vững.

Chú thích ảnh
Bà Sanne Høj Andrén, Tham tán phụ trách Lương thực và Nông nghiệp, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam và ông Nguyễn Tuấn Khởi, Chủ tịch Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam giới thiệu Cẩm nang hớng dẫn tái chế rác thải thực phẩm.

Theo ước tính của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), mỗi năm có khoảng 1/3 lượng thực phẩm toàn cầu, tương đương 1,3 tỷ tấn bị thất thoát hoặc lãng phí. Việt Nam cũng đang đối mặt với tình trạng này khi lượng rác thải thực phẩm tại đô thị và khu công nghiệp tăng nhanh, tạo sức ép lớn lên môi trường và hệ thống xử lý rác.

Từ thực tế đó, Cẩm nang “Hướng dẫn tái chế rác thải thực phẩm - Giải pháp hướng tới tương lai xanh” được biên soạn nhằm giúp hộ gia đình, trường học, doanh nghiệp và cộng đồng có thể phân loại, tái sử dụng và tái chế thực phẩm thừa một cách an toàn, hiệu quả và bền vững. Thông qua Cẩm nang này, các bên kỳ vọng cộng đồng Việt Nam có thể biến rác thải thành tài nguyên, đồng thời giảm phát thải khí metan (CH₄), một trong những tác nhân chính gây biến đổi khí hậu.

Chú thích ảnh
Ấn phẩm được xây dựng dựa trên kinh nghiệm và tiêu chuẩn quốc tế của Đan Mạch, đồng thời được điều chỉnh phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Cẩm nang gồm 5 chương, cung cấp thông tin trực quan về phân loại, tái sử dụng và tái chế thực phẩm thừa. Nội dung được xây dựng dựa trên kinh nghiệm và tiêu chuẩn quốc tế của Đan Mạch, quốc gia tiên phong về quản lý chất thải và phát triển kinh tế xanh, đồng thời điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tiễn tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Bà Sanne Høj Andrén phát biểu tại buổi lễ.

Tại lễ ra mắt, bà Sanne Høj Andrén, Tham tán phụ trách Lương thực và Nông nghiệp, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam nhấn mạnh: “Đan Mạch và Việt Nam có chung mục tiêu phát triển bền vững. Chúng tôi tự hào được hợp tác cùng Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam nhằm chuyển giao kiến thức và thực hành tốt trong quản lý rác thải thực phẩm, giúp tạo ra sự thay đổi tích cực từ cấp cộng đồng”.

Cẩm nang cũng là một phần trong chương trình hành động “Việt Nam xanh - Không lãng phí thực phẩm”, do Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam khởi xướng. Trong khuôn khổ chương trình, nhiều mô hình cộng đồng đã được triển khai như thu gom và tái chế bã cà phê, vỏ trái cây, phụ phẩm hữu cơ thành phân bón cho “Vườn thực phẩm cộng đồng”; xây dựng “Bếp ăn chia sẻ sinh viên” tại các trường đại học; kết nối doanh nghiệp với nông trại trong chuỗi “Từ trang trại đến Ngân hàng thực phẩm”, góp phần giải cứu nông sản dư thừa và tái chế phụ phẩm nông nghiệp.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Tuấn Khởi nhấn mạnh, Cẩm nang này không chỉ hướng dẫn cách làm mà còn truyền cảm hứng để mỗi người dân cùng nhau xây dựng cộng đồng không rác thải thực phẩm.

Ông Nguyễn Tuấn Khởi, Chủ tịch Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam cho biết: “Chúng tôi tin rằng thay đổi lớn bắt đầu từ những hành động nhỏ. Cẩm nang không chỉ hướng dẫn cách làm mà còn truyền cảm hứng để mỗi người dân trở thành “Anh hùng xanh”, cùng nhau xây dựng cộng đồng không rác thải thực phẩm. Đây là một hành trình giáo dục cộng đồng, nơi mỗi cá nhân có thể bắt đầu bằng những hành động đơn giản: phân loại rác tại nguồn, tiết kiệm thực phẩm, tái chế thực phẩm thải bỏ, góp phần bảo vệ hành tinh xanh và lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội”.

Sáng kiến này góp phần thiết thực vào việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là các mục tiêu về xóa đói giảm nghèo, tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm, hành động vì khí hậu và quan hệ đối tác vì phát triển xanh. Cẩm nang được kỳ vọng trở thành công cụ hữu ích giúp cộng đồng Việt Nam hành động thiết thực vì môi trường, đồng thời thể hiện cam kết hợp tác xanh bền vững giữa Việt Nam và Đan Mạch.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quảng Trị di dời dân vùng sạt lở, đảm bảo an toàn mùa mưa lũ

Quảng Trị di dời dân vùng sạt lở, đảm bảo an toàn mùa mưa lũ

Do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện xuất hiện hàng chục điểm sạt lở tại khu vực miền núi, ven sông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản và đất sản xuất của người dân. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, tỉnh đang đẩy nhanh việc di dời các hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm, xây dựng và bố trí các khu tái định cư nhằm bảo đảm an toàn, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Phúc Thịnh nâng chất xây dựng nông thôn mới

Phúc Thịnh nâng chất xây dựng nông thôn mới

Từ một địa bàn có truyền thống sản xuất nông nghiệp, xã Phúc Thịnh (Hà Nội) đang chuyển từ tư duy sản xuất nhỏ lẻ sang phát triển kinh tế theo chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng đời sống người dân. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn mới.

Những 'bông hoa thép' Lam Hạ trong ký ức người ở lại

Những 'bông hoa thép' Lam Hạ trong ký ức người ở lại

Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước, sự anh dũng chiến đấu và hy sinh của 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (tỉnh Hà Nam cũ, nay thuộc tỉnh Ninh Bình) là biểu tượng cao đẹp về lòng yêu nước, ý chí kiên cường của phụ nữ Việt Nam.